'Liên hoan văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc năm 2019' rộn ràng với nhiều tiết mục độc đáo, đặc sắc

17 đơn vị mang tới 'Liên hoan văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc năm 2019' 29 tiết mục đặc sắc, độc đáo và được đánh giá cao về mặt nghệ thuật.

 "Hội diễn văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc" vừa diễn ra tối 23/8 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức để chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2019).

"Hội diễn văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc" vừa diễn ra tối 23/8 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức để chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2019).

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); ông Vũ Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài VOV, Trưởng Ban tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2019; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài VOV; ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Đài VOV; bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV khu vực phía Bắc.

Liên hoan năm nay có sự tham dự của 17 đơn vị với 29 tiết mục được lựa chọn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Trong ảnh, Ban Thời sự (VOV1) đang thể hiện tiểu phẩm kịch "Đây là Tiếng nói Việt Nam" tái hiện cột mốc lịch sử của VOV trong 12 ngày đêm chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ vào tháng Chạp năm 1972. Bom Mỹ đánh trúng đài phát sóng Mễ Trì nhưng chỉ sau 9 phút ngưng sóng, Tiếng nói Việt Nam lại cất lên dõng dạc, tự hào.

Các tiết mục chủ yếu được xây dựng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Chất lượng các tiết mục được đánh giá khá tốt về mặt nội dung và nghệ thuật, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Các phóng viên, BTV, phát thanh viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam khoe khả năng ca hát không kém những ca sĩ chuyên nghiệp.

Thanh Hà - Phương Khanh - Thùy Văn đến từ Ban đối ngoại (VOV5) thể hiện ca khúc "Nàng thơ xứ Huế". Phần trình diễn của họ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên Ban thời sự (VOV1) trình diễn ca khúc "Ví dặm VOV1". Ý tưởng phần trình diễn này thuộc về nhà báo Đồng Mạnh Hùng.

Các tiết mục được trình diễn trong "Hội diễn văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc" đậm đà tính dân tộc.

Các chàng trai, cô gái đến từ CQTT Tây Bắc say mê trong điệu múa "Chuông hội bản Dao".

Bình Dương - Nguyễn Biển - Thành Hưng đến từ Trường CĐ Phát thanh – truyền hình I thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Các phóng viên, BTV Ban Văn hóa – xã hội (VOV2) thể hiện ca khúc "Radio".

Nhà báo Tạ Đức Toàn - Ban Dân tộc (VOV4) trong tiết mục "Người H’mông ơn Đảng".

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình với tiết mục "Thẳng hướng tương lai".

Ban Đối ngoại (VOV5) thể hiện ca khúc "Tiếng nói của chúng ta".

Tuấn Sơn và các đồng nghiệp của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình thể hiện ca khúc "Lá cờ".

Nguyễn Thị Biển đến từ Trường CĐ Phát thanh – truyền hình I khoe giọng hát cao vút đầy kỹ thuật với ca khúc "Tàu anh qua núi".

Dương Thúy Quỳnh (Ban Văn học – Nghệ thuật VOV6) trình bày ca khúc "Cánh buồm phiêu du".

Kết thúc "Liên hoan văn nghệ quần chúng VOV khu vực phía Bắc năm 2019", giải Đặc biệt thuộc về VOV Giao thông với tiết mục "Giai điệu tự hào". Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV trao giải cho các phóng viên, phát thanh viên, BTV của VOV Giao thông.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV và NSND Hồng Ngát - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đài, Phó Giám đốc Nhà hát, Trưởng ban Giám khảo trao Giải Nhất cho các đơn vị: Ban Đối ngoại (VOV5) với tiết mục "Tiếng nói của chúng ta"; Ban Văn hóa – xã hội (VOV2) với tiết mục "Cò lả"; Ban Văn học – Nghệ thuật (VOV6) với tiết mục "Cánh buồm phiêu du"; Ban Âm nhạc (VOV3) với tiết mục "Những cô gái quan họ".

Ông Nguyễn Xuân Huy - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VOV trao Giải Ấn tượng, Sáng tạo và Tài Năng cho các đơn vị: Ban Dân tộc (VOV4) với tiết mục "Người H'Mông ơn Đảng"; Ban Thời sự (VOV1) với tiểu phẩm kịch "Đây là Tiếng nói Việt Nam"; Cơ quan thường trú Tây Bắc với tiết mục múa "Chuông hội bản Dao"; TT Sản xuất và Lưu trữ chương trình với trích đoạn chèo "Xã trưởng - Mẹ Đốp".

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV trao Giải Nhì cho các đơn vị: Văn phòng VOV với tiết mục "Liên khúc Tổ quốc", TT Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông với tiết mục "Âm thanh ngày mới", Ban Đối ngoại (VOV5) với tiết mục "Nàng thơ xứ Huế", Trường CĐ Phát thanh – truyền hình I với tiết mục "Tàu anh qua núi", TT Sản xuất và Lưu trữ chương trình với tiết mục "Lá cờ".

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV và ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VOV trao Giải Ba cho các đơn vị: Ban Văn hóa – xã hội (VOV2) với tiết mục "Radio", CQTT khu vực Đông Bắc với "Ba quan mời trầu", Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình với "Đất việt tiếng vọng ngàn đời", Ban Văn học – Nghệ thuật (VOV6) với "Sao biển", Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình với tiết mục "Nơi đảo xa" , CQTT Đông Bắc với "Hát then Tày", Báo Tiếng nói Việt Nam với tiết mục "Mưa chiều miền Trung", Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I với tiết mục "Dấu chân phía trước", Ban Thư ký biên tập với tiết mục "Tình ca mùa xuân".

Ông Dương Hồng Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn VOV trao Giải Khuyến khích cho các đơn vị: Ban Thời sự (VOV1) với tiết mục "Ví dặm VOV1", CQTT Tây Bắc với "Hương sắc vùng cao", Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (R&D) với "Lá cờ Đảng", Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình với "Thẳng hướng tương lai", Ban Dân tộc (VOV4) với "Chọc sàn bản em", Báo Tiếng nói Việt Nam với "Giai điệu Tổ quốc".

Mộc Lan, Ảnh: Phương Hà

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lien-hoan-van-nghe-quan-chung-vov-khu-vuc-phia-bac-nam-2019-ron-rang-voi-nhieu-tiet-muc-doc-dao-dac-sac-d494262.html