Liên hoan văn nghệ các khu, điểm du lịch vào tháng 12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ các khu, điểm du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tại Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp và Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2018 sẽ diễn ra tại Khu di tích Gò Tháp vào dịp cuối năm.

Biểu diễn ca khúc ca ngợi về quê hương, con người Đồng Tháp

Liên hoan văn nghệ các khu, điểm du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2018 sẽ diễn ra trong tháng 12/2018.

Cụ thể: khai mạc Liên hoan, thi vòng sơ khảo vào ngày 14/12/2018 tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; thi vòng chung kết vào lúc 19 giờ ngày 20/12/2018 tại sân khấu ngoài trời Khu di tích Gò Tháp; tổng kết phát thưởng vào lúc 19 giờ ngày 21/12/2018.

Tại Liên hoan văn nghệ lần này, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cử từ 1 - 2 Đội để tham gia.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên tại các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, điểm tham quan du lịch cộng đồng, các câu lạc bộ về du lịch, di sản văn hóa, thuyết minh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều được tham gia dự thi.

Tham gia Liên hoan, các đội phải trải qua 2 phần thi gồm: tự giới thiệu (từ 5 - 10 phút) về nét đặc trưng du lịch của mỗi địa phương, đơn vị và biểu diễn nghệ thuật (từ 20 - 30 phút) đảm bảo các thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, liên khúc, tổ khúc.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm ca khúc, ca cổ nội dung ngợi ca về lịch sử văn hóa, thiên nhiên và con người Đồng Tháp; hình ảnh du lịch Đồng Tháp gắn với bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Lâm Tân Thường

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190821/lien_hoan_van_nghe_cac_khu_diem_du_lich_vao_thang_12.aspx