Liên hoan Tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - con đường huyền thoại'

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), tối 12/5, tại thị trấn Hương Khê, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp cùng Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và huyện Hương Khê tổ chức đêm Liên hoan Tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - con đường huyền thoại', với sự tham gia của 5 tỉnh.

Tham dự buổi liên hoan có đại diện lãnh đạo Cục văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL); các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê.

Tham dự buổi liên hoan có đại diện lãnh đạo Cục văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL); các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê.

Phát biểu khai mạc buổi liên hoan, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn bày tỏ lòng biết ơn đến thế hệ đi trước, những người đã làm nên lịch sử trên tuyến đường huyền thoại, đồng thời nhấn mạnh: "Hương Khê cũng là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là huyết mạch nối tiếp giữa Quốc lộ 15A với Quốc lộ 21, 22 để vận chuyển quân, lương và vũ khí chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong thời gian từ năm 1966 - 1970, xã Hương Đô (Hương Khê) liên tục được Bộ Quốc phòng chọn làm địa điểm đóng Chỉ huy sở Tổng Cục hậu cần tiền phương, Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh 500. Đây cũng là nơi cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tiền phương kiêm Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn từng sống và làm việc".

Liên hoan tuyên truyền lưu động được diễn ra từ ngày 10 - 15/5/2019 tại 8 tỉnh có tuyến đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh đi qua gồm: Bình Phước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Tại Hương Khê (Hà Tĩnh), đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi giá trị lịch sử và những chiến trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Anh Ngọc Minh - Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Lạng Sơn biểu diễn ca khúc "Nếu gặp lại em" với cây đàn tính.

Tốp ca nữ đội tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái với ca khúc "Tình em gửi trọn con đường".

Hát múa "Lời ru cỏ non" do đội tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Giang thể hiện.

Liên khúc "Bài ca những con đường" do tốp ca nam nữ đội tuyên truyền lưu động tỉnh Lạng Sơn biểu diễn.

Ca khúc "Huyền thoại Trường Sơn" do đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hưng Yên trình bày.

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Tĩnh với tiết mục "Cô gái mở đường".

"Hưng Yên ơn Đảng" do Sâm Minh Tuyến và đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hưng Yên biểu diễn.

Chương trình thu hút sự tham gia theo dõi của đông đảo khán giả

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa cảm ơn diễn viên các đội tuyên truyền lưu động các tỉnh tham gia tại liên hoan.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/lien-hoan-tuyen-truyen-luu-dong-truong-son-con-duong-huyen-thoai/172574.htm