Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen

Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen là hoạt động nghệ thuật quần chúng chào mừng sinh nhật Bác 19/5, được tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đều đặn hằng năm, từ năm 1981 đến nay.

Tại Nghệ An, khi nhắc đến Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen, người dân trong tỉnh đều tự hào, trân trọng, chờ mong. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng từng đánh giá đây là một hình thức văn hóa lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Năm nay, các nội dung trong Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen được tổ chức vào ngày 23, 24/5, với sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thị xã trong tỉnh. Giao lưu Liên hoan tiếng hát Làng Sen toàn quốc được tổ chức dưới chân tượng đài Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào tối 25/5, có sự tham gia của 6 đoàn nghệ thuật quần chúng ở 6 tỉnh, thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Tháp, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh. Hội thảo khoa học 30 năm Lễ hội Làng Sen với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh, được tổ chức vào ngày 26/5/2011. Hội nghị Tổng kết 30 năm Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen (1981 - 2011).

Nguyễn Văn Nhật

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/lien-hoan-tieng-hat-lang-sen-va-le-hoi-lang-sen-20110516101758599.htm