Liên hoan thiếu nhi ASEAN+:Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ 2017 đã mang đến cho khán giả nhí một bữa đại tiệc đa sắc màu.

Đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN và nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch và công ty Cổ phần văn hóa Phương Đông tổ chức ngày hội Thiếu nhi Quốc tế mang tên “ASEAN+ Children Festival 2017” - Liên hoan thiếu nhi ASEAN+. Chương trình kéo dài từ ngày 29/5/2017 - 4/6/2017, Liên hoan năm nay với chủ đề "Hành trình khám phá" đã tạo ra sân chơi để các bạn thiếu nhi các nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, khám phá văn hóa, đồng thời trở thành cầu nối để Việt Nam thêm gắn kết cộng đồng các nước ASEAN cũng như các nước trong khu vực.

Liên hoan Thiếu nhi ASEAN+ năm nay, không chỉ có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN mà còn sự góp mặt của đoàn nghệ thuật, thiếu nhi các nước Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây cũng là một nét mới của Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ 2017.

Đêm khai mạc Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ 2017 được truyền hình trực tiếp vào 20h10 Thứ Năm, ngày 1/6/2017 trên VTV1 là nơi để các bạn thiếu nhi đến từ 9 quốc gia tham gia Liên hoan năm nay giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, thông qua những phần trình diễn mang đậm hơi thở và bản sắc mỗi quốc gia. Qua đó, khán giả cũng có cơ hội khám phá thêm được những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trong khu vực. Đêm khai mạc đã khép lại thành công, chương trình đã mang tới cho khán giả nhí một bữa tiệc đặc sắc, sôi động nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đặc biệt, cũng trong đêm gala, các em thiếu nhi của 9 quốc gia đã cùng nhau hòa giọng trong một tiết mục về chủ đề hòa bình mang tên A Song Of Peace.

Tới dự gala khai mạc Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ có sự tham gia của bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, ông Thân Đức Nam - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL, ông Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn. Về phía Đài THVN, chương trình có sự tham gia của ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan thiếu nhi ASEAN. Ngoài ra, gala khai mạc còn có sự góp mặt của ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, ông Phomma Sitsena - Công sứ Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, ông Kyaw Soe Win - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Myanmar tại Việt Nam, ông Zamruni Khalid - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, ông Dean Jason Arriola - Đại diện lãnh sự đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.. và đông đảo khán giả.

Lễ hội đường phố bế mạc Liên hoan Thiếu nhi ASEAN+ 2017 là một trong những sự kiện đặc biệt của Liên hoan năm nay. Lễ hội được tổ chức tại khu phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, một địa điểm du lịch mới của Hà Nội. Lễ hội với những tiết mục mang đậm nét đường phố, là nơi giao lưu, tương tác thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết của trẻ em các nước và góp phần đem nét truyền thống đặc biệt của Việt Nam đến với thế giới.

Liên hoan thiếu nhi ASEAN+ 2017 khép lại với nhiều niềm vui gửi tới các em thiếu nhi. Đây là cầu nối để Việt Nam thêm gắn kết cộng đồng các nước ASEAN cũng như các nước trong khu vực.

Để tạo nên sự thành công của chương trình ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn tới Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank, Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines đã tham gia đồng hành cùng chương trình.

Lê Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/lien-hoan-thieu-nhi-aseanthat-chat-tinh-doan-ket-huu-nghi-3336768/