Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có gì hấp dẫn?

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 được tổ chức từ ngày 23- 27/11/2019 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được tổ chức từ ngày 23 - 27/11/2019 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 (LHPVN 21) tiếp tục mang đến một bữa tiệc phim Việt đa sắc màu cùng những hứa hẹn kịch tính trong cuộc đua giành giải Bông sen vàng. Cho đến giờ này Ban tổ chức (BTC) chưa công bố số lượng và danh mục phim dự thi.

Poster phim "100 ngày bên em"

Poster phim "100 ngày bên em"

Lần đầu tiên sau 20 kỳ LHPVN, giải thưởng Bông sen vàng đến với khán giả Vũng Tàu. Tuy chưa biết sô lượng phim dự thi, nhưng nhìn vào số phim Việt ra rạp trung bình khoảng 40 phim/1 năm cũng đủ hứa hẹn một đại tiệc phim Việt thịnh soạn. Không chỉ phủ kín phim truyện ở hai hạng mục Phim dự thi và Chương trình phim toàn cảnh, LHPVN 21 còn khiến khán giả Vũng Tầu thích thú bởi nhiều thể loại khác từ hoạt hình, tài liệu cho tới khoa học.

Không chỉ khán giả Vũng Tàu mới được thưởng thức, mà ngay cả khán giả yêu phim ở Hà Nội hay TP. HCM cũng được tham dự. Theo thông báo từ BTC, trước khi LHPVN 21 diễn ra, từ đầu tháng 11/2019, tại 2 thành phố lớn sẽ diễn ra “Tuần phim chào mừng LHPVN” với số lượng phim đông đảo không kém và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Từ ngày 6 - 12/11/2019 tại Hà Nội và TP. HCM, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Công ty Cổ phần DCINE tổ chức Tuần phim chào mừng LHPVN 21. Bộ phim Hạnh phúc của mẹ của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông, Công ty TNHH Diệp Cơ Entertainment sản xuất sẽ mở đầu Tuần lễ phim.

Hình ảnh trong phim "Thạch Thảo"

Trong Tuần phim, khán giả sẽ có dịp thưởng thức 30 bộ phim truyện điện ảnh của Việt Nam: Anh thầy ngôi sao, 798 Mười, Cua lại vợ bầu, Chị Mười Ba, Chú ơi, đừng lấy mẹ con, Giã từ cô đơn, Giấc mơ Mỹ, Hai Phượng, Hạnh phúc của mẹ, Hợp đồng bán mình, Hồn Papa da con gái, Khi con là nhà, Lật mặt: Nhà có khách, 11 niềm hy vọng, 100 ngày bên em, Nơi ta không thuộc về, Người bất tử, Song Lang, Tìm chồng cho mẹ, Thạch Thảo, Tháng năm rực rỡ, Tháng năm để dành, Thật tuyệt vời khi ở bên em, Thưa mẹ con đi, Trạng Quỳnh, Truyền thuyết về Quán Tiên, Truyện ngắn, Vô gian đạo, Vu quy đại náo, Ước hẹn mùa thu.

Sẽ có một chút thay đổi trong tiêu chí chọn phim tham dự cũng như cơ hội tranh giải ở LHPVN 21 nếu nhìn vào slogan được BTC công bố. Kế thừa khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn” như ở LHPVN 20, LHP năm nay được thêm vào là “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập”.

Tiếp tục “mắt nhắm, mắt mở” với phim remake. Năm 2018 bùng nổ phim remake bao nhiêu thì năm 2019 lại vắng bóng bấy nhiêu, nhưng LHPVN 21 vẫn kế thừa điều lệ “mắt nhắm, mắt mở” như tại kỳ LHPVN 20 với dòng phim làm lại này. Theo điều lệ, phim remake từ kịch bản/phim nước ngoài tiếp tục có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của LHPVN 21 trừ giải Phim hay nhất và Kịch bản xuất sắc nhất để đảm bảo sự công bằng.

Triển lãm “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” là một hoạt động mới. Nếu ở các kỳ LHPVN trước, triển lãm thường là dịp để quảng bá, giới thiệu bối cảnh quay phim hay nhìn lại dòng chảy phim Việt thì ở LHPVN 21, lần đầu tiên vấn đề biển đảo Việt Nam được triển lãm qua góc nhìn điện ảnh. Đến với triển lãm, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh biển đảo Việt Nam đặc sắc qua những bộ phim được Viện Phim Việt Nam lưu trữ và công bố.

Hội thảo trong LHPVN 21 có gì hay? Việc Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh VN ra đời năm 2019 là nhu cầu tất yếu cho một nền điện ảnh phát triển nhằm nâng cao chất lượng điện ảnh Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Chính vì thế, LHPVN 21 không nằm ngoài thời cuộc, với hai hội thảo mang tính thời sự rất cao: “Bối cảnh quay phim tại Việt Nam” và “Nâng cao chất lượng điện ảnh Việt Nam trong hội nhập quốc tế”. Hai hội thảo sẽ giúp các nghệ sĩ, nhà quản lý và công chúng hiểu thêm về điện ảnh Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng như nhìn nhận những nền tảng, cơ hội và cả thách thức trong việc hội nhập với sân chơi điệ ảnh quốc tế.

Poster phim "Hạnh phúc của mẹ"

Nghệ sỹ và khán giả, khán giả và nghệ sỹ! Lần đầu tiên đến với khán giả Vũng Tàu, LHPVN 21 chắc chắn sẽ làm khán giả háo hức, khi được trực tiếp gặp mặt và giao lưu với các nghệ sĩ mà bình thường chỉ thấy trên màn ảnh, trên TV. Theo BTC, sẽ có chương trình “Giao lưu nghệ sĩ điện ảnh với khán giả, học sinh - sinh viên”, diễn ra lúc 14h00 Chủ nhật ngày 24/11 và “Giao lưu nghệ sĩ điện ảnh với chiến sĩ lực lượng vũ trang” sẽ diễn ra lúc 14h00 Thứ hai 25/11. Đây cũng là hai lớp khán giả dễ gây phấn khích nhất cho nghệ sỹ điện ảnh VN.

Hệ thống giải thưởng không thay đổi. Bắt đầu từ LHPVN 20, BTC đã nhấn mạnh tính điện ảnh của giải thưởng này bằng việc loại bỏ Phim Video ngắn tập ra khỏi hệ thống giải thưởng, ở LHPVN 21 hoàn toàn là sân chơi dành cho các hạng mục của điện ảnh. LHPVN 21 dự kiến sẽ trao giải cho những cá nhân và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc ở 4 mảng: Phim truyện điện ảnh; Phim Tài liệu; Phim Khoa học và Phim Hoạt hình. Bên cạnh đó, ở LHPVN 21 vẫn tiếp tục có Giải bình chọn của khán giả dành cho “Phim được yêu thích nhất” tham dự “Chương trình phim toàn cảnh”.

Mỗi bộ phim được trình chiếu một lần trong tuần phim. Mỗi khán giả được tặng tối đa 02 giấy mời. Giấy mời xem phim đã được Cục Điện ảnh gửi tới các địa điểm chiếu phim, khán giả sẽ nhận giấy mời tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; DCINE Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Lễ Khai mạc và Bế mạc LHPVN 21 ở Thành phố Vũng Tàu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VOV và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tối ngày 23/11/2019 và 27/11/2019./.

CTV Hoài Hương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-21-co-gi-hap-dan-974065.vov