Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Cuộc đua của những gương mặt trẻ

Với khẩu hiệu 'Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn', LHP Việt Nam lần thứ 20 nhằm biểu dương những tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và dấu ấn sáng tạo. Ngoài ra, LHP còn tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm cho giới điện ảnh, giới thiệu những tác phẩm mới và thúc đẩy sự phát triển điện ảnh Việt Nam hòa nhập với khu vực và trên thế giới.

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 24 đến ngày 28-11. Cho đến thời điểm này đã có 77 tác phẩm dự thi ở các thể loại: phim điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình... sẵn sàng vào cuộc. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những cơn bão dồn dập đổ bộ nhưng mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội lớn của ngành Điện ảnh cũng đã được thành phố Đà Nẵng nhanh chóng hoàn tất.

Với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn", LHP Việt Nam lần thứ 20 nhằm biểu dương những tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và dấu ấn sáng tạo. Ngoài ra, LHP còn tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm cho giới điện ảnh, giới thiệu những tác phẩm mới và thúc đẩy sự phát triển điện ảnh Việt Nam hòa nhập với khu vực và trên thế giới.

Thông qua "Giải thưởng phim ASEAN" lần đầu tiên xuất hiện, đây còn là một sự kiện văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Sẽ có một dòng chảy từ truyền thống đến hiện đại được khắc họa thông qua triển lãm "Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ LHP". Người xem sẽ được trở về với ký ức của từng kỳ LHP, các dấu mốc thời gian, địa điểm, logo, hình ảnh hoạt động ghi dấu ấn ở từng địa phương. Hình ảnh các NSND trong lĩnh vực điện ảnh cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Poster Tuần lễ phim Việt Nam chào mừng LHP lần thứ 20.

Trong số 77 tác phẩm tham gia LHP, có 16 phim ở lĩnh vực phim điện ảnh, 26 phim ở lĩnh vực phim tài liệu, 17 phim ở lĩnh vực khoa học và 18 phim ở lĩnh vực phim hoạt hình. Tuần lễ phim chào mừng LHP cũng đã được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo phương thức miễn vé vào cửa cho các khán giả. Đây cũng là dịp để khán giả được thưởng thức những bộ phim tham gia LHP trong đó có cả những bộ phim vừa mới công chiếu.

Đặc biệt năm nay, khán giả Đà Nẵng sẽ thưởng thức 20 tác phẩm kinh điển đã đạt giải thưởng cao tại các kỳ LHP Việt Nam trước đó trong chương trình "Tuyển chọn phim truyện đạt giải cao tại các kỳ LHP Việt Nam".

Được biết, Ban tổ chức đã lựa chọn rất kỹ để giới thiệu mỗi đạo diễn một bộ phim tiêu biểu. Khán giả sẽ có cơ hội được xem lại những bộ phim kinh điển, được ví như những viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam như "Chung một dòng sông", "Con chim vành khuyên", "Chị Tư Hậu", "Đến hẹn lại lên", "Nổi gió", "Cánh đồng hoang", "Sao Tháng Tám"...

Không chỉ được hòa mình vào không khí của điện ảnh qua từng thời kỳ mà khán giả trẻ còn có cơ hội được hiểu kỹ hơn, sâu hơn về đất nước con người Việt Nam trong mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể qua từng bộ phim.

Với một kỳ LHP, hạng mục phim truyện nhựa luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận. Nó cũng là biểu hiện rõ nét nhất cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam. Chia sẻ với báo chí, Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết: "Ban tổ chức làm việc theo tiêu chí: tuyển chọn những tác phẩm chất lượng, nói không với hài nhảm, phim thảm họa...".

Theo Ban tổ chức, cuộc tuyển phim năm nay khá khắt khe. 16 phim truyện dự thi và 1 phim tham gia giải thưởng phim ASEAN đều được bỏ phiếu qua nhiều lần. Các phim đều phải đáp ứng những tiêu chí và khẩu hiệu mà LHP đề ra. Trong hai năm vừa rồi, số lượng sản xuất phim khá nhiều, các hãng phim gửi đến cũng không ít, nhưng chỉ lấy 70% số lượng phim sản xuất để tham gia. Thêm một lần tuyển chọn của BTC nữa nên chất lượng sẽ tốt hơn.

Mặc dù vắng bóng phim của các hãng phim Nhà nước, tuy nhiên, thể loại phim truyện điện ảnh được đánh giá là khá phong phú và đa dạng về chủ đề, Phim tâm lý tình cảm, phim về đề tài gia đình, những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống hiện đại, phim hài hước, phim võ thuật...

Một số phim từng "làm mưa làm gió" ở phòng vé như "Em chưa 18", "Cô gái đến từ hôm qua", "Bạn gái tôi là sếp", "Sắc đẹp ngàn cân"... Một số phim được giới chuyên môn đánh giá cao và gây chú ý tại các LHP ngoài nước như "Đảo của dân ngụ cư", "Cha cõng con", "Sài Gòn anh yêu em"...

Có những phim vừa công chiếu trước đó không lâu như "Cô Ba Sài Gòn". Một số phim lại có lợi thế là đang được đánh giá cao ở giải thưởng Cánh diều vàng 2016 như "12 chòm sao: vẽ đường cho hươu chạy", "Sài Gòn anh yêu em"...

Một nét đặc biệt ở lĩnh vực phim truyện điện ảnh năm nay là sự tươi mới của một thế hệ đạo diễn và diễn viên trẻ. Các ê kíp trẻ trung này đã mang đến những phát hiện mới mẻ và cách tiếp cận các mảng đề tài của đời sống hiện đại dưới nhiều góc độ thú vị. Chính vì thế, chủ nhân của giải thưởng Bông sen vàng cho hạng mục phim điện ảnh không phải là điều dễ đoán.

LHP Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Cùng với sự thống lĩnh của dòng phim tư nhân, của ê kíp làm phim trẻ trung, cá tính cũng kéo theo một loạt những gương mặt trẻ trong điện ảnh trở thành những ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng. Miu Lê, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Kaity Nguyễn... là những gương mặt hot của dòng phim thị trường. Tại LHP năm nay, Miu Lê có tới 2 vai chính trong 2 bộ phim, đó là "Bạn gái tôi là sếp" và "Cô gái đến từ hôm qua".

Vốn là ca sĩ kiêm diễn viên nhưng chỉ với sự xuất thần từ vai diễn trong "Em là bà nội của anh", Miu Lê trở thành một gương mặt được nhiều đạo diễn để mắt. Lợi thế của Miu Lê chính là gương mặt tươi sáng, lối diễn xuất tự nhiên, phù hợp với những nhân vật thông minh, láu lỉnh nhưng vẫn lột tả được chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, khả năng hóa thân của cô khá đa dạng với nhiều kiểu nhân vật, nhiều lứa tuổi khác nhau.

Một "đối thủ" của Miu Lê tại LHP năm nay là Minh Hằng. Xuất thân từ ca sĩ nhưng Minh Hằng lại ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở khá nhiều bộ phim truyện và phim truyền hình. Cô cũng được đánh giá là người có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau cùng tinh thần xả thân, sẵn sàng vì vai diễn. Tại LHP năm nay, cũng có tới 2 bộ phim Minh Hằng vào vai chính là "Sắc đẹp ngàn cân" và "Bao giờ có yêu nhau". Mặc dù hai bộ phim này chưa được thành công về mặt doanh thu như các nhà sản xuất mong đợi nhưng Minh Hằng vẫn là cái tên mang nhiều kỳ vọng.

Một gương mặt mới nhưng cũng đã góp mặt tới 2 bộ phim tại LHP năm nay với: "Cho em gần anh thêm chút nữa" và "12 chòm sao: vẽ đường cho hươu chạy" chính là Jun Vũ. Từng được trao giải thưởng ở Cánh diều 2016 với "12 chòm sao, vẽ đường cho hươu chạy" chính vì vậy không ít người kỳ vọng, biết đâu lịch sử liệu có thể lặp lại với Jun Vũ ở LHP năm nay.

Ngoài ra, góp mặt trong số những gương mặt trẻ của điện ảnh thời kỳ này không thể không kể tới Ninh Dương Lan Ngọc. Được phát hiện từ "Cánh đồng bất tận", không tham gia nhiều phim nhưng Ninh Dương Lan Ngọc luôn nhận được sự yêu mến của khán giả bởi lối diễn tinh tế, sâu sắc ít thấy ở lứa tuổi cô.

Từ "Tấm Cám" năm 2015, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục được nhà sản xuất Ngô Thanh Vân lựa chọn vào vai chính trong "Cô Ba Sài Gòn" vừa công chiếu. Dù vai Cô Ba Như Ý bị đánh giá là chưa phải vai diễn thành công của Lan Ngọc, tuy nhiên, với những gì Lan Ngọc thể hiện trước đó thì cô vẫn xứng đáng là một trong những diễn viên trẻ có được phong cách riêng.

Bất ngờ vụt sáng ở bộ phim "làm mưa làm gió" phòng vé "Em chưa 18", Kaity Nguyễn ngay lập tức được khán giả yêu thích và trở thành đối thủ của các diễn viên trẻ tại LHP năm nay. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ, thì lối diễn xuất tự nhiên, phóng khoáng của một người sinh sống nhiều năm ở phương tây chính là điểm mạnh của Kaity Nguyễn và giúp cô chinh phục được khán giả và khác biệt với tất cả những gương mặt khác.

Mặc dù chỉ tham gia duy nhất 1 phim nhưng với cơn bão vé mà "Em chưa 18" làm được thì việc Kaity Nguyễn có làm nên chuyện hay không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Danh sách những diễn viên trẻ tại LHP năm nay còn được nối dài bởi Ngọc Thanh Tâm, Bảo Thanh, Hà My... Nam diễn viên thì có Ngô Thế Quân, Phạm Hồng Phước, Kiều Minh Tuấn... cũng là những gương mặt ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Mặc dù kết quả của LHP vẫn còn "hồi sau sẽ rõ", tuy nhiên, với những ê kíp làm phim trẻ nhiều sáng tạo và những gương mặt mới, LHP đã mang đến một không khí thực sự trẻ trung, tươi mới. Và với người trẻ thì đôi chỗ có thể tác phẩm của họ chưa thật sự xuất sắc nhưng khán giả hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai, vào những tác phẩm phía trước.

Khánh Thảo

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-20-cuoc-dua-cua-nhung-guong-mat-tre-467644/