Liên hoan phim Venice 'gồng gánh' nền công nghiệp điện ảnh đang khủng hoảng vì Covid-19

Liên hoan phim Venice đang chấp nhận mạo hiểm khi vẫn tiến hành tổ chức trong khi Liên hoan phim Cannes, Telluride và các liên hoan phim danh giá khác trên thế giới đã bị hủy bỏ.

 Hoa hậu Italy Carolina Stramare là khách mời của buổi công chiếu "Le Sorelle Macaluso". (Nguồn: Reuters)

Hoa hậu Italy Carolina Stramare là khách mời của buổi công chiếu "Le Sorelle Macaluso". (Nguồn: Reuters)

Liên hoan phim Toronto, dự kiến khai mạc vào cuối tuần này, cũng hạn chế số người tham dự do các quy định kiểm dịch ngặt nghèo của địa phương. Do đó Liên hoan phim Venice được mong đợi sẽ trở thành lá cờ đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế trong năm nay.

LHP Venice "gánh team"?

“Venice bây giờ là tất cả,” đạo diễn người Hungary - Kornél Mundruczó tham gia liên hoan năm nay với tác phẩm điện ảnh đầu tay “Pieces of a Woman” phát biểu: “Tôi nghĩ mọi người đều có cảm nhận như vậy, nếu tôi có thể nói hộ các nhà làm phim, tôi nghĩ tất cả đều hy vọng rằng, Venice diễn ra có nghĩa là chúng ta đã trở lại đúng hướng”.

Hầu hết các rạp chiếu phim trên thế giới đang dần mở cửa trở lại sau nhiều tháng ngừng hoạt động do Covid-19. Liên hoan phim Venice năm nay do đó được kỳ vọng sẽ giúp mọi người hào hứng với việc quay trở lại các rạp chiếu phim.

"Liều thuốc giải hiệu nghiệm cho sự tù túng, đó chính là điện ảnh"

Sự kiện điện ảnh quốc tế lớn nhất năm 2020 được đánh giá là đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi đã diễn ra được nửa chặng đường.

Nữ diễn viên Vanessa Kirby đã khiến khán giả phải trầm trồ với màn thể hiện của cô trong vai một người mẹ vật lộn với cái chết của con mình trong “Pieces of a Woman” cũng như sự quyến rũ của cô trong vai một người vợ với mối tình đồng giới ngang trái trong “The World to Come” của nữ đạo diễn Mona Fastvold.

Nữ diễn viên Regina King, người đã có một giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim “If Beale Street Could Talk”, cũng nhận được nhiều lời ca ngợi dành cho “One Night in Miami”. Bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn đã được khán giả tại Venice đón nhận nồng nhiệt vào buổi công chiếu vào ngày thứ 2 vừa qua và là ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar 2021.

Bên cạnh các bộ phim tranh tài ở các hạng mục chính, các tác phẩm nổi bật của Liên hoan phim Venice năm nay còn có bộ phim của Hy Lạp với nội dung vui nhộn “Apples”, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Christos Nikou kể về một đại dịch khiến mọi người đột ngột mất trí nhớ, hay “Mainstream” của đạo diễn Gia Coppola, hiện đang thu hút sự quan tâm với sự tham gia của tài tử Andrew Garfield.

Bên cạnh ngôi sao điện ảnh Vanessa Kirby, một nhân vật thu hút sự chú ý nữa tại LHP Venice 2020 là “nữ chiến binh” chống biến đổi khí hậu tuổi teen Greta Thunberg. Dù không có mặt trực tiếp tham dự sự kiện, Greta vẫn phát biểu về bộ phim tài liệu kể về cuộc đời mình, “I Am Greta” (Tôi Là Greta), thông qua một buổi họp báo trực tuyến diễn ra vào hôm thứ 6 vừa qua. Greta cho biết, bộ phim của nhà làm phim tài liệu Nathan Grossman đã cho thấy một Greta đích thực.

Ca sĩ Gessica Notaro chọn váy cổ yếm dáng high-low. Suốt 18 năm nay, từ sau khi bị bạn trai cũ tại acid vì ghen tuông, cô luôn đeo băng để che đi đôi mắt bị biến dạng. (Nguồn: Reuters)

“Greta trong phim không phải con người mà giới truyền thông đã gán ghép cho tôi, cũng không phải đứa trẻ ngây ngô, giận dữ ngồi trong các cuộc họp quan trọng, dám la hét với các nhà lãnh đạo thế giới. Bởi vì đó không phải là con người tôi. Bộ phim đã khiến tôi giống như cô bé mọt sách nhút nhát hơn, đó mới chính là con người thật của tôi”, Greta nói.

Thông điệp chính của Liên hoan phim Venice năm nay đã được tóm gọn trong lời phát biểu của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, tác giả của bộ phim ngắn “The Human Voice”: “Hiện tại không phải là thời điểm tốt đẹp nhất cho điện ảnh, nhưng đó lại là lý do tại sao chúng ta phải mời mọi người đi tới rạp chiếu phim”.

“Các lệnh cách ly, phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 gây ra đã cho thấy rằng nhà là nơi bạn có thể sinh hoạt, ăn uống và làm việc nhưng cũng có thể là nơi rất tù túng, bức bối, nếu không thể bước chân ra ngoài cánh cửa vì lý do nào đó. Liều thuốc giải hiệu nghiệm cho sự tù túng đó chính là điện ảnh. Khi đến rạp để xem một bộ phim cũng là lúc bạn được bắt đầu tham gia vào một chuyến phiêu lưu mới đầy kỳ thú”, đạo diễn Almodovar chia sẻ.

Phi Khanh

(Theo Lương Hương/Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hoan-phim-venice-gong-ganh-nen-cong-nghiep-dien-anh-dang-khung-hoang-vi-covid-19-123483.html