Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 23: Vừa tôn vinh vừa... cảnh giác

Hơn 320 bộ phim Trung Quốc và quốc tế sẽ được giới thiệu tại 29 rạp chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải từ ngày 25/7 đến 2/8.

Các nhà làm phim kỳ cựu tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 23 tối ngày 25/7. (Nguồn: CFP)

Tối 25/7, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 23 (SIFF) đã được khai mạc tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Đây là một trong những tín hiệu tích cực cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh ở nước này đang từng bước phục hồi ổn định, sau khi bị đóng băng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, kéo dài đến hết ngày 2/8, được tổ chức sau khi các rạp chiếu phim ở hầu hết các khu vực thuộc Trung Quốc đại lục mở cửa trở lại hồi đầu tuần này.

Được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, Liên hoan phim năm nay nhằm đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ bộ môn nghệ thuật thứ 7, đồng thời thúc đẩy nối lại hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp điện ảnh trong khi vẫn duy trì cảnh giác cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha phát biểu tại SIFF MasterClass ngày 25/7. (Nguồn: CFP)

Trong khuôn khổ liên hoan phim năm nay, hơn 320 bộ phim của Trung Quốc và nước ngoài sẽ được giới thiệu tại 29 rạp chiếu phim ở Thượng Hải. Vé được bán trực tuyến, và phòng chiếu phim chỉ tiếp nhận số lượng khán giả vào xem ở mức 30% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Ban tổ chức phải thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt để đảm bảo an toàn như bán vé chỗ ngồi cách nhau, yêu cầu khán giả đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào thưởng thức các tác phẩm...

Cũng do tình hình dịch bệnh, giải thưởng Chiếc cốc Vàng và giải thưởng Tài năng mới châu Á sẽ không được trao trong năm nay. Tuy nhiên, Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đã công bố các đề cử cho hai giải thưởng này và sẽ tổ chức các sự kiện giao lưu (hầu hết là trực tuyến) với các đoàn làm phim.

Một khán giả theo dõi lịch chiếu phim tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 23.

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đã được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 6 vừa qua, song đã bị hoãn do dịch Covid-19.

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải là một trong những liên hoan phim hàng đầu châu Á. SIFF lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 7-14/10/1993, và sau đó được tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ. Riêng năm 2003, liên hoan này bị gián đoạn vì dịch bệnh SARS xảy ra tại Trung Quốc.

Nguyễn Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hoan-phim-thuong-hai-lan-thu-23-vua-ton-vinh-vua-canh-giac-120153.html