Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V: 35 tác phẩm được chiếu trong chùm phim Việt Nam đương đại

Ngày 19-10, Cục Điện ảnh Việt Nam đã công bố danh sách chùm phim truyện Việt Nam đương đại sẽ chiếu phục vụ khán giả ở Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V (LHP Haniff 2018) diễn ra tại Hà Nội từ 27 đến 31-10.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, chùm phim Việt Nam đương đại sẽ được chia làm hai hạng mục là phim truyện và phim tài liệu, khoa học và hoạt hình. Về phim truyện, các phim được lựa chọn đều là phim mới sản xuất để chiếu phục vụ khán giả.

Bên cạnh việc đem đến cho người xem một bức tranh tương đối toàn diện về điện ảnh Việt trong thời gian qua, ban tổ chức còn tổ chức lấy phiếu bình chọn Phim truyện Việt được yêu thích nhất.

Trong số các phim được đưa vào trình chiếu lần này có thể kể đến nhiều phim được coi là hiện tượng của phòng vé như: Em chưa 18, Cô ba Sài Gòn, Cô gái đến từ hôm qua, Sắc đẹp ngàn cân, Yêu đi đừng sợ, Tháng năm rực rỡ…

Em chưa 18 - phim tạo hiện tượng phòng vé năm 2018

Bên cạnh đó còn có 2 chùm phim tài liệu, khoa học và hoạt hình, mang đến cái nhìn bao quát hơn về điện ảnh Việt Nam. Có thể thấy, những bộ phim ngắn được đầu tư bài bản về chất lượng kịch bản cũng như quy trình sản xuất đã và đang khẳng định vị thế trong các kỳ liên hoan phim cả trong và ngoài nước. Nổi bật trong số đó là phim: Hành trình hóa giải, Khát vọng Hoàng Sa - Trường Sa, Bố ơi con ước, Hồi sinh…

Cảnh thực hiện phim tài liệu xúc động Hành trình hóa giải

LHP Haniff 2018 với chủ đề “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh.

“LHP thu hút sự quan tâm của công chúng với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển. Đồng thời, tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp và Hà Nội thân thiện, mến khách... Đây cũng là những mục đích hướng đến của LHP”, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng BTC, Giám đốc LHP cho biết.

LHP Haniff đang ngày càng mở rộng quy mô, với hàng trăm tác phẩm điện ảnh từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ gửi đến tham dự. Năm nay, LHP có sự tham gia của 49 quốc gia, vùng lãnh thổ với trên 500 tác phẩm điện ảnh, gồm phim truyện, phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình) gửi tham dự.

Hội đồng sơ tuyển đã bắt đầu tuyển chọn phim tham dự từ tháng 3- 2018, với rất nhiều tác phẩm đình đám của các nền điện ảnh khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.

Ngoài phim dự thi của các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình, trong khuôn khổ LHP còn có các chương trình phim hấp dẫn như: chương trình điện ảnh toàn cảnh, chương trình tiêu điểm điện ảnh gồm tiêu điểm Điện ảnh Ba Lan, chương trình tuyển chọn phim Iran…

MAI AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-v-35-tac-pham-duoc-chieu-trong-chum-phim-viet-nam-duong-dai-553546.html