Liên hoan phim Cannes và câu chuyện về 'những cây tầm gửi'

Không chỉ là nơi để các ngôi sao hạng A trên thế giới khoe sắc, thảm đỏ LHP Cannes đang trở thành nơi để các mỹ nhân vô danh chiếm sóng và 'tầm gửi' nhằm PR tên tuổi. Không ít mỹ nữ đã khiến dư luận 'dậy sóng'...

Nhiều mỹ nhân vô danh Trung Quốc xuất hiện tại Cannes 2019. (Nguồn: Getty Images)

LHP Cannes 2019 thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng thế giới, trong số đó có sự đổ bộ khá rầm rộ của các gương mặt Trung Quốc. Bên cạnh các nhan sắc được chú ý như Củng Lợi, Lưu Đào, Lý Vũ Xuân,... sự kiện xuất hiện không ít những người đẹp "vô danh" đang khiến khiến dư luận nước này phải xấu hổ và bức xức...

Sàn diễn của những mỹ nhân kém duyên

Năm 1988, Củng Lợi khiến cả châu Á ngước nhìn khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes.

Tuy nhiên, những năm sau, thảm đỏ Cannes là giấc mộng xa vời với các diễn viên Trung Quốc. Vào thập niên 1990 hay 2000, muốn tới Cannes, các nghệ sĩ Trung Quốc cần xếp hàng và đợi chờ có dự án điện ảnh đầy tính nghệ thuật.

Phạm Băng Băng từng chuẩn bị rất cầu kỳ để có thể tới dự thảm đỏ. Cô cũng chấp nhận cảnh là ngôi sao hạng A nhưng bị truyền thông quốc tế lạnh nhạt. Thậm chí, một số nghệ sĩ khác cố tình gây sốc bằng cách mặc táo bạo như Mẫu Kỳ Di Nhã lựa chọn mẫu váy lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Trung Hoa nhưng lại khoét cổ sâu tới tận vùng eo, Hoa hậu Quý bà Hình Tiểu Hồng sẵn sàng mặc váy hở vòng một, giả vờ ngã để được lên sóng trực tiếp ở thảm đỏ.

Người mẫu kiêm diễn viên gốc Thổ Nhĩ Kỳ Meryem Uzerli bị báo chí quốc tế ngó lơ tại Cannes 2019.

Phần lớn các nghệ sĩ còn lại đều cố gắng câu giờ khi bước trên thảm đỏ, đến mức bị nhắc nhở như Lý Băng Băng, Lý Ngọc Cương, Trương Vũ Kỳ, Kim Xảo Xảo, Dương Mịch.

Năm 2018, diễn viên Mã Tô đã tạo dáng trên thảm đỏ trong 6 phút dù khu vực tạo dáng chỉ có chiều dài 60 m. Đến với LHP Cannes 2019, Cảnh Điềm và Thi Dư Phi là hai nghệ sĩ xấu hổ nhất của Trung Quốc khi bị Ban Tổ chức “đuổi khéo”. Với người dân Trung Quốc, sự xuất hiện của các nữ diễn viên vô danh tại Cannes đang khiến họ mất mặt.

Không chỉ các diễn viên Trung Quốc, xuất hiện tại Cannes năm nay, để gây được chú ý, người mẫu kiêm diễn viên gốc Thổ Nhĩ Kỳ Meryem Uzerli cũng chọn cho mình một thiết kế đầm xuyên thấu vô cùng gợi cảm để phô diễn vóc dáng.

Người mẫu người Áo Nadine Leopold gây tranh cãi khi mặc bộ đồ khá khó hiểu, chiếc quần short không phù hợp cùng chiếc áo mỏng manh... Thế nhưng, tất cả những gì họ nhận được là sự chỉ trích và sự lạnh nhạt từ các tay săn ảnh quốc tế.

Sao Việt qua các mùa Cannes?

May mắn được sải bước trên thảm đỏ là danh giá nhất thế giới, nhưng các người đẹp Việt cũng từng gây nhiều tranh cãi về gu trang phục.

Năm 2010 đánh dấu lần đầu tiên sao Việt được mời tham dự LHP Cannes và những người đẹp góp mặt gồm Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền, Lã Thanh Huyền, Ngân Khánh... được nhận xét là ăn mặc diêm dúa và kém sang.

Năm 2011 và năm 2012, khi diễn viên Thanh Hằng, Minh Hằng, Mỹ Duyên, Đinh Ngọc Diệp, Lê Khánh, Tina Tình... khoe sắc trên thảm đỏ cũng đều bị khán giả nhận xét nhạt nhòa và không để lại ấn tượng đặc biệt về phong cách.

Lý Nhã Kỳ với chiếc áo dài trên thảm đỏ Cannes 2018. (Nguồn: VnExpress)

Rút kinh nghiệm từ các mùa trước, từ Cannes 2013, các mỹ nhân Việt có sự chuẩn bị chỉn chu hơn cho trang phục thảm đỏ, như Lý Nhã Kỳ mặc váy Chanel mua độc quyền với giá hai tỷ đồng, còn Trúc Diễm lộng lẫy với mẫu váy voan lệch vai.

Cannes 2015 chỉ có sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ với những mẫu váy dài quét đất, thuộc dòng Haute Couture của các nhà mốt lớn như Alexis Mabille, Ermano Scervino, Georges Hobeika.Trang phục của cô đã lọt vào ống kính của hãng Reuters hay xuất hiện trên trang Ifeng của Trung Quốc. Năm 2016, đại diện của Việt Nam là Angela Phương Trinh cũng gây ấn tượng khi xuất hiện trang trọng và nổi bật trên thảm đỏ.

Nếu như 2018, Lý Nhã Kỳ đã đưa tà Áo dài truyền thống Việt Nam xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Cannes, thì năm nay, lần đầu tiên được mời dự sự kiện điện ảnh danh giá, người mẫu Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ hôm 19/5 với bộ đầm mỏng manh cắt xẻ táo bạo.

Dù được xuất hiện trang web nổi tiếng Getty Images, nhưng hình ảnh của người đẹp đến từ Việt Nam đã gây xôn xao trên các diễn đàn trong nước với rất nhiều ý kiến trái chiều và trở thành đề tài "bàn tán không hay" trên mạng xã hội của Trung Quốc.

Người mẫu Ngọc Trinh tại Cannes 2019. (Nguồn: Ngoisao)

“Vé chợ đen” đến LHP Cannes?

Câu chuyện mua vé tới Cannes đã được nhắc nhiều trong những năm qua và hiện vẫn là được "lùm xùm" bàn tán trong mùa năm nay.

Điển hình năm 2016, The Sincura - một tập đoàn tổ chức sự kiện của Anh đã từng chào giá tham gia Liên hoan phim Cannes trên website là 6.720 euro (168 triệu đồng) cho mỗi vé tham dự ngày khai mạc, bế mạc và phải đăng ký ít nhất hai vé.

Ngoài ra, để đến tiệc của Ban tổ chức trong hai ngày này, khách được đề nghị chi thêm 4.800 euro (120 triệu đồng). Với các sự kiện công chiếu ít quan trọng hơn trong những ngày còn lại, mức giá được chào thấp hơn, từ 3.600 - 5.280 euro tùy vị trí ghế ngồi.

Không những vậy, những bữa tiệc VIP truyền thống nằm trong khuôn khổ Cannes của các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng luôn có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đến dự mỗi buổi tiệc này và chụp ảnh cùng các sao là điều dễ dàng nếu bạn chịu móc hầu bao khoảng 7.000 - 20.000 euro (175-500 triệu đồng).

Nữ Thi Dư Phi không mấy tên tuổi của Trung Quốc bị Ban Tổ chức đuổi khéo tại Cannes. (Nguồn: Getty Images)

Mới đây, một đoạn quảng cáo rao bán vé mời tham dự thảm đỏ LHP Cannes tại Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Năm nay, Sina cho hay khoảng 50 nghệ sĩ Trung Quốc có vé dự thảm đỏ. Được biết, nhiều nghệ sĩ nữ quyết định bỏ tiền túi ra để sắm thư mời.

Một số nguồn tin cho biết thư mời tới Cannes ngày càng mất giá, thậm chí được bán với giá sỉ ra nước ngoài. Các công ty du lịch bán buôn và công ty giải trí của nhiều người đẹp đã chi tiền để mua tấm vé cho nghệ sĩ của mình bởi, đây là cơ hội để báo chí quốc tế biết đến. Chính vì sự lỏng lẻo quản lý vé mời tới Cannes mà ngày càng nhiều người đẹp vô danh tự tin tạo dáng trên thảm đỏ danh tiếng này.

An Lê

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-hoan-phim-cannes-va-cau-chuyen-ve-nhung-cay-tam-gui-94496.html