Liên hoan phim Busan 2020 thu nhỏ quy mô tổ chức

Do ảnh hưởng của Covid-19, Liên hoan phim quốc tế Busan 2020 bị chậm lại 2 tuần và được tổ chức với quy mô rút gọn.

Biển hiệu Liên hoan phim quốc tế Busan 2020 tại lối vào Trung tâm Điện ảnh Busan ở thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 21/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Biển hiệu Liên hoan phim quốc tế Busan 2020 tại lối vào Trung tâm Điện ảnh Busan ở thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 21/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 25 vừa khai mạc sáng 21/10 tại Trung tâm điện ảnh Busan ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 30/10.

Chỉ 192 tác phẩm điện ảnh từ 68 nước được trình chiếu, ít hơn nhiều so với liên hoan năm ngoái.

Nhiêu sự kiện của lễ khai mạc năm nay cũng đã được chuyển sang hình thức trực tuyến, không có cảnh các ngôi sao và nhà làm phim đi trên thảm đỏ cũng như gặp gỡ khách mời, người hâm mộ.

Tại các rạp chiếu, tất cả vé xem phải đặt trực tuyến trước và mỗi rạp chỉ được bán ra ¼ số vé so với tổng số ghế. Khán giả xem phim cũng phải tuân thủ các quy định phòng dịch như đảm bảo ngồi cách nhau 2 mét, đeo khẩu trang, khai báo thông tin cá nhân trước khi vào phòng chiếu.

Tổng hợp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/lien-hoan-phim-busan-2020-thu-nho-quy-mo-to-chuc-182891.html