Liên hoan nghệ thuật đương đại Krossing Over 2019

Liên hoan nghệ thuật Krossing Over lần 3 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11-4 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu nghệ thuật múa đương đại.

Với chủ đề “Cội rễ”, liên hoan giới thiệu 11 vở múa đương đại kết hợp những loại hình nghệ thuật tương tác cao, nội dung xoáy vào góc nhìn về cuộc sống, nguồn cội. Trong đó có các vở diễn tiêu biểu như: vở “Cánh cửa” (biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, nghệ sĩ thị giác Sandrine Liouquet và nghệ sĩ múa Sùng A Lùng); vở “Cội rễ” (biên đạo Kader Attou - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật múa quốc gia La Rochelle - Pháp) từng chu du qua nhiều nước trên thế giới; vở “Ngưỡng cửa ký ức” (biên đạo Sébanstien Ly); “Cây đời” (biên đạo John Huy Trần)…

Một vở múa sẽ trình diễn tại liên hoan.

Một vở múa sẽ trình diễn tại liên hoan.

Ngoài các vở múa tại Nhà hát Thành phố, liên hoan còn trình chiếu 8 bộ phim thuộc thể loại điện ảnh kết hợp múa như: “Tarikat”(đạo diễn Jasmijn Schrofer),“Người lái đò” (đạo diễn Gilles Delmans và Damien Jalet)… Để công chúng hiểu hơn về múa đương đại, ban tổ chức còn thực hiện các cuộc hội thảo, giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả.

Qua ba lần tổ chức, Liên hoan nghệ thuật Krossing Over chú trọng sự giao thoa giữa múa đương đại và các loại hình nghệ thuật khác như: tạo hình, điện ảnh, âm nhạc và văn học; giữa phương pháp nghệ thuật trong nước và quốc tế; giữa công chúng và người nghệ sĩ. Liên hoan do Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty Kerman tổ chức. Sau TP Hồ Chí Minh, liên hoan sẽ đến với khán giả Hà Nội từ ngày 13 đến 21-4.

Q.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/lien-hoan-nghe-thuat-duong-dai-krossing-over-2019-539598/