Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019

Liên hoan múa rồng Hà Nội lần thứ 5 năm 2019 diễn ra tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

15 đơn vị đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã mang đến liên hoan một chương trình được dàn dựng độc lập, sử dụng một hoặc nhiều con rồng kết hợp múa “tứ linh” (Long, Lân, Quy, Phượng) để tạo nên những một thông điệp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân, thành viên các đoàn múa rồng của Hà Nội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm biểu diễn.

Bạn Ngô Minh Thành - Đội quận Long Biên, Hà Nội: Đến với cuộc thi đại diện cho quận LB bọn e cảm thấy rất vui và hào hứng để có thể tham dự cái sự kiện lần này.

Bạn Lê Diệu Linh - Đội Huyện Đông Anh, Hà Nội: Bọn em nói về thành cổ Loa, Mỵ Châu và Trọng Thủy, mang nét riêng của huyện Đông Anh đến với thành phố.

Chương trình biểu diễn của các đoàn tham dự đã phô diễn được toàn bộ những nét đẹp, tinh hoa của bộ môn nghệ thuật múa dân gian đường phố này tới công chúng. Qua đó góp phần giáo dục nâng cao ý thức trân trọng và giữ gìn các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ mai sau.

Bạn Vũ Tiến Trung – Hà Nội: Các tiết mục diễn ra sôi động, các đội múa rất nhiệt tình, em cảm thấy rất vui phấn khởi khi lần đầu tiên được xem ở khu phố cổ như thế này.

Chị Trần Thị Khánh Lý – Hà Nội: Tôi cảm thấy là các bạn múa rất đẹp và rất là nhiệt huyết.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, nhì, ba và 14 giải phụ cho các đội tham gia. Giải nhất thuộc về đội Lân sư rồng quận Bắc Từ Liêm. Sau khi liên hoan kết thúc, các đội rồng đã tổ chức diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm để phục vụ công chúng Thủ đô.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/lien-hoan-mua-rong-ha-noi-2019