Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV-2015

Tối 10-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV-2015. Liên hoan thu hút sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật rối quốc tế, vùng lãnh thổ tham dự, biểu diễn nhiều loại hình múa rối khác nhau.

Tiết mục biểu diễn Hoa sen của Nhà hát Múa Rối Việt Nam
trong chương trình khai mạc. Ảnh: Thanh Thuận

Liên hoan Múa Rối quốc tế là cơ hội để nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật múa rối đặc sắc, độc đáo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế; cũng là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ múa rối Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa rối quốc tế, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

Đội chủ nhà Việt Nam tham gia Liên hoan gồm: Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Nhà hát Múa Rối Thăng Long và Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Hải Phòng.

18 chương trình múa rối đặc sắc được thể hiện bởi 13 đơn vị múa rối chuyên nghiệp trong và ngoài nước, lần lượt ra mắt công chúng tại các địa điểm: Nhà hát TP Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Rạp 57B Đinh Tiên Hoàng.

Tại lễ khai mạc, vở diễn Hào quang từ quá khứ của Nhà hát Múa Rối Thăng Long, đã được lựa chọn biểu diễn mở màn Liên hoan.

Bên cạnh các buổi trình diễn dự thi, các đoàn còn tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Vĩnh Phúc. Những chuyến đi biểu diễn này góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, đồng thời thắt chặt mối quan hệ quốc tế thông qua hoạt động nghệ thuật.

Liên hoan Múa Rối quốc tế diễn ra đến hết ngày 16-10.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lien-hoan-mua-roi-quoc-te-lan-thu-iv-2015/