Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Ấn Độ lần thứ 8

Sáng 3-12, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Chương trình này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và tổ chức Hòa bình đoàn kết toàn Ấn Độ tổ chức trong 7 ngày, từ 2 đến 8-12. Trong khuôn khổ liên hoan, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sẽ tham gia các hoạt động phong phú và ý nghĩa.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu nhân dân hai nước đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc Việt Nam-Ấn Độ do nghệ sĩ hai nước biểu diễn.

Tại Hà Nội, đoàn giao lưu hữu nghị tại Làng trẻ em Birla, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu Di tích Phủ Chủ tịch. Tại Cần Thơ, đoàn chào xã giao lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tham quan chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm. Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn chào xã giao lãnh đạo thành phố, thăm Chợ Bến Thành...

Huyền Chi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-an-do-lan-thu-8-419640/