Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh BRVT; Thư viện tỉnh Bình Dương triển khai các hoạt động hè phục vụ bạn đọc là tin tức văn hóa tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Mới đây, Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ (KVMĐNB&CNTB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ 2018-2020, trong những năm qua các thư viện thành viên đã chủ động, tích cực tăng cường kết nối, mở rộng hoạt động và kết quả đạt được là chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm kỳ 2018 - 2020 đã đề ra như: tổ chức thành công Hội nghị số hóa Tài liệu tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách Hè năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu, hoàn thiện Website liên hiệp, biên soạn và phát hành tập san Liên hiệp, các Thư viện thành viên trong Liên hiệp có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn năng động, sáng tạo, phát huy được khả năng cũng như năng lực của từng đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu thông tin, học tập, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua Liên hiệp vẫn còn hạn chế cần khắc phục đó là: Hoạt động chung của Liên hiệp về phát triển văn hóa đọc chưa nhiều, Thư viện thành viên Liên hiệp cần chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin hoạt động (tin, bài) lên Website Liên hiệp.

Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách - Hè năm 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách - Hè năm 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022 với các nội dung như: Xây dựng nhiều hoạt động chung của Liên hiệp thư viện, tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong Liên hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đọc và học tập suốt đời cho nhân dân; Tiếp tục phát huy mô hình phục vụ mới mang tính hiệu quả cao; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện…

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện đánh giá cao hoạt động Liên hiêp Thư viện KVMĐNB&CNTB trong nhiệm kỳ qua, nhiều Thư viện thành viên trong Liên hiệp hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Hy vọng trong thời gian tới, Liên hiệp thư viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh công tác phục vụ bạn đọc và đặc biệt là người khiếm thị, khiếm thính; đưa Luật Thư viện vào thực tiễn… Cũng tại Hội nghị, bà Vũ Dương Thúy Ngà trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thư viện thành viên trong Liên hiệp đã nghỉ hưu và trao tặng giấy khen "Thủ Thư giỏi" cho 18 cá nhân là những người làm thư viện trong Liên hiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa đọc nhiệm kỳ 2018 - 2020

Hội nghị đã chính thức bàn giao chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2022 cho ông Trần Đại Chính - Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước và phó Chủ tịch Liên hiệp cho ông Phạm Văn Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục điều hành thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ chung của Liên hiệp trong thời gian tới.

Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh BRVT

Thực hiện chỉ đạo của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc từng bước củng cố và ổn định tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh, chuẩn bị cho việc triển khai Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 một cách chu đáo và hiệu quả nhất trong tình hình các thiết chế thư viện cấp huyện, cấp xã không ổn định như hiện nay.

Trước thực trạng đó, để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo Sở VHTT một cách chính xác và toàn diện nhất về thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển của các thiết chế thư viện công cộng trong toàn tỉnh, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Trung tâm VHTTTT cấp huyện tiến hành khảo sát thực trạng và đánh giá lại toàn bộ các hoạt động của các thiết chế thư viện cơ sở trên các nội dung sau: tình hình tổ chức nhân sự, kinh phí và hoạt động của thư viện cấp huyện sau khi sáp nhập; thực trạng về bố trí nhân sự phụ trách lĩnh vực CNTT, công tác lưu trữ và quản lý tài liệu trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý thư viện điện tử tập trung; tình hình tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động của thư viện, phòng đọc sách cấp xã; những tồn tại, khó khăn và đề xuất những kiến nghị cần tháo gỡ cho hệ thống thư viện cơ sở.

Được sự phối hợp nhiệt tình của lãnh đạo các Trung tâm VHTTTT cấp huyện, đoàn khảo sát của Thư viện tỉnh cùng các thành viên là các trưởng phòng chuyên môn trong đơn vị đã tiến hành khảo sát thực tế tại 7 đơn vị (trừ Côn Đảo) từ ngày 16 - 19/6/2020.

Hiện nay, hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT gồm có 1 thư viện tỉnh, 08 thư viện cấp huyện, 82 thư viện cấp xã. Qua thực tế khảo sát, tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện cấp huyện cơ bản là ổn định, tuy nhiên so với điều kiện và tình hình thực tiễn thì vẫn còn một số bất cập nhất định như: Nhân sự thư viện cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; kinh phí hoạt động chưa đảm bảo; công tác phối kết hợp giữa hoạt động thư viện và các hoạt động chuyên môn khác tại Trung tâm VHTTTT vẫn chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động thư viện cấp xã thì mang tính chất cầm chừng, nhân sự kiêm nhiệm nhiều việc và thay đổi liên tục, do đó rất khó khăn trong việc tổ chức hoạt động thư viện và tiếp nhận nguồn sách luân chuyển từ Thư viện cấp huyện và cấp tỉnh về địa phương.

Sau đợt khảo sát Thư viện tỉnh sẽ tiến hành tổng hợp lại toàn bộ các kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn và đánh giá lại một cách toàn diện về thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp nhằm kiện toàn về mặt thiết chế và tổ chức hoạt động thư viện trong tỉnh một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thư viện tỉnh Bình Dương triển khai các hoạt động hè phục vụ bạn đọc

Thư viện tỉnh Bình Dương vừa thực hiện luân chuyển sách, báo phục vụ các điểm bưu điện văn hóa xã, các trung tâm giáo dưỡng xã hội, trường học các cấp, trại giam, công ty, xí nghiệp, tiểu thương .

Cụ thể, trong 6 tháng qua, hệ thống thư viện công cộng tỉnh luân chuyển 15.600 bản sách phục vụ ngoài thư viện. Ngoài ra, đơn vị cũng đã cập nhật tin, bài trên mạng internet lên website, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin, học tập, nghiên cứu và giải trí của bạn đọc, phát huy hiệu quả vốn tài liệu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được vừa qua, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động hè năm 2020, phối hợp tổ chức tổng kết các hội thi: Đại sứ văn hóa đọc năm 2020, giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương lần thứ XI - năm 2020; tuyên truyền Sách và tuổi thơ lần thứ X - năm 2020; tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh Đề án phát triển hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2020.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lien-hiep-thu-vien-khu-vuc-mien-dong-nam-bo-va-cuc-nam-trung-bo-xay-dung-phuong-huong-nhiem-vu-nhiem-ky-2020-2022-20200626171221519.htm