Liên Hiệp Quốc ủng hộ đẩy nhanh tốc độ viện trợ Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua các nguyên tắc chỉ đạo mới nhằm thúc đẩy hoạt động viện trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên, theo sau các diễn biến lạc quan trên bán đảo.

Một chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên - Ảnh: AFP

Hà Lan, chủ tịch ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dõi việc thi hành cấm vận đối với Triều Tiên, cho hay không có bất kỳ thành viên nào của hội đồng phản đối nội dung của các chỉ đạo mới, và hiện dự thảo đã được chuyển cho đại hội đồng gồm 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, theo AFP hôm 7.8.

Hiện Triều Tiên vẫn bị bủa vây bởi các lệnh cấm vận nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc sau thời gian theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ nhân đạo vẫn được cộng đồng thế giới tiếp tục nhằm đảm bảo nhu cầu tối thiểu của khoảng 25 triệu người dân tại nước này.

Tuy nhiên, người đứng đầu chương trình viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Mark Lowcock trình bày với các thành viên về sự trì hoãn hoạt động cứu trợ mà ông quan sát được khi đến Triều Tiên hồi tháng trước.

Triều Tiên đang thiếu thuốc men và trang thiết bị y tế nghiêm trọng, bao gồm thuốc điều trị lao phổi.

Nội dung chỉ dẫn mới quy định hết sức chi tiết về số lượng, loại vật phẩm trong các chuyến hàng viện trợ cũng như phía cung cấp hàng hóa…

Ủy ban theo dõi cấm vận Triều Tiên sẽ cố gắng thông qua các đề xuất viện trợ càng nhanh càng tốt, theo AFP.

[VIDEO] Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lien-hiep-quoc-ung-ho-day-nhanh-toc-do-vien-tro-trieu-tien-990817.html