Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng quần áo ấm cho gần 1.000 trẻ em vùng cao

Gần 1.000 cháu học sinh tại hai trường đã được tặng quần áo ấm trong thời tiết giá lạnh, vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và yên tâm học tập.

Khu vực miền núi Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang phải gồng mình chống chịu lại đợt lạnh kéo dài, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây. Mặc dù người dân đã và đang nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế và thiệt hại trên quy mô lớn nên tỉnh Yên Bái rất cần sự chung tay góp sức của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

Với vai trò là đầu mối về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái) đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Trao tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường chính trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Ảnh: Lâm Gia Bình)

Trao tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường chính trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Ảnh: Lâm Gia Bình)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp, từ ngày 17-19/01/2021, đoàn thiện nguyện do bà Đàm Thị Thúy Hằng làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng các phần quà cho 190 trẻ đang học tập tại trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu và 743 học sinh tại trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Trao tặng một số vật dụng thiết yếu như: dầu ăn, nước mắm, đồ hộp, mỳ ăn liền ... cho một số hộ dân nghèo có con theo học tại trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. (Ảnh: Lâm Gia Bình)

Các phần quà bao gồm quần áo ấm, găng tay, tất chân ... Đoàn công tác cũng đã tới thăm và hỗ trợ một số hộ gia đình nghèo có con đang theo học tại 02 trường một số vật dụng thiết yếu như: dầu ăn, nước mắm, đồ hộp, mỳ ăn liền...

Trao tặng quà cho các em học sinh đại diện tại trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Lâm Gia Bình)

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của đoàn công tác, gần 1.000 cháu học sinh tại hai trường đã có được quần áo ấm trong thời tiết giá lạnh, vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và yên tâm học tập. Sự ủng hộ, tài trợ của đoàn công tác còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần cho các vị phụ huynh đang có con theo học tại các trường nói riêng cũng như phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta nói chung.

Lâm Gia Bình

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-huu-nghi-tinh-yen-bai-trao-tang-quan-ao-am-cho-gan-1000-tre-em-vung-cao-129307.html