Liên hiệp Công đoàn TP Incheon, Hàn Quốc thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

Ngày 1/8, Đoàn công tác của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) TP Incheon (Hàn Quốc) do ông Yun-Ju Cho, Tổng Thư ký dẫn đầu tới thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang. Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giới thiệu khái quát tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 1.340 dự án đang đầu tư trên địa bàn. Trong đó có 487 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 200 nghìn lao động; thu hút đầu tư FDI năm 2021 của tỉnh đứng thứ 9/63 tỉnh, TP.

Đặc biệt, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ nhất về số dự án đầu tư vào Bắc Giang với 321 dự án; đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký với gần 1,4 tỷ USD. Các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đóng góp 21,3% vào ngân sách tỉnh. Trong số này, có 157 DN Hàn Quốc có tổ chức công đoàn với gần 63 nghìn đoàn viên. Số chuyên gia, nhà quản lý, lao động Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang khoảng 1,2 nghìn người.

Tổng Thư ký LHCĐ TP Incheon Yun-Ju Cho tặng quà cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh thông tin, hiện toàn tỉnh có 1.845 công đoàn cơ sở, thu hút hơn 270 nghìn đoàn viên tham gia. Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của công nhân lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua để người lao động khẳng định năng lực, sáng tạo, từng bước nâng cao vị thế của giai cấp công nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh tặng quà ông Yun-Ju Cho nhân chuyến thăm và làm việc tại Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của LHCĐ TP Incheon tại Bắc Giang, hy vọng sẽ mở ra cơ hội mới nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đơn vị.

Ông Yun-Ju Cho cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Trong chuyến thăm lần này, các thành viên trong đoàn sẽ tìm hiểu, trao đổi về cách thức hoạt động công đoàn, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, tiến bộ đồng thời góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/388405/lien-hiep-cong-doan-tp-incheon-han-quoc-tham-va-lam-viec-voi-lien-doan-lao-dong-tinh-bac-giang.html