Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam vận động tài trợ 120 tỷ đồng/năm

Quảng Nam - Ngày 28-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga dự đại hội. Nhiệm kỳ qua (2014-2019), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Nam luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác, phát triển, phối hợp tốt trong công tác phi chính phủ nước ngoài. Hàng năm, Quảng Nam có từ 100 tới 110 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động viện trợ với tổng nguồn viện trợ ổn định, bình quân khoảng 120 tỷ đồng/năm. Thông qua "Tủ dự án cơ hội" với hàng chục dự án tiền khả thi và đã trực tiếp vận động nhiều cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thông qua kênh liên hiệp với tổng nguồn vốn hơn 85 tỷ đồng. Các dự án và khoản tài trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây phòng học, bếp ăn bán trú, hỗ trợ trang thiết bị trường học; xây nhà cho nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc dacam/dioxin; hỗ trợ, giúp đỡ, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật; hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương…

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_213449_lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-quang-nam-van-dong-tai-tro-120-ty-dong-nam.aspx