Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An muốn tháo gỡ vướng mắc còn tồn đọng

Sáng 20/6, tại Long An, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do Chủ tịch VUFO bà Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã thành lập được 10 Hội hữu nghị song phương, bao gồm: Việt Nam – Campuchia, Việt – Trung, Việt – Hàn, Việt – Pháp, Việt – Nga, Việt – Úc, Việt – Lào, Việt – Thái, Việt – Cuba, Việt – Nhật.

Công tác đối ngoại nhân dân được phối hợp chặt chẽ đồng bộ và ngày càng được mở rộng. Đã có 30 hội viên tập thể và 1.661 hội viên cá nhân, trên 200 thành viên là những người biết ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Trung, Campuchia, thành lập 4 CLB ngoại giao nhân dân, làm nòng cốt cho các hoạt động thông tin đối ngoại, giao lưu hữu nghị nhân dân. Tỉnh cũng đã thành lập Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người Việt Nam ở nước ngoài và kêu gọi đầu tư.

Ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác nhân dân tiếp tục được đổi mới. 10 Hội hữu nghị song phương, Mặt trận, Đoàn thể, Trường học, 5 CLB đã phối hợp duy trì sinh hoạt, giao lưu theo sự kiện với các nước hoặc khi đoàn các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh, góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. CLB tiếng Anh và CLB tiếng Hoa duy trì sinh hoạt và tổ chức 4 lớp học tiếng Anh, 4 lớp tiếng Hoa miễn phí cho học sinh là con gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, khó khăn.

Tỉnh cũng tăng cường giao lưu, xây dựng môi trường hòa bình, đoàn kết như: Tổ chức hội trại thanh niên 3 tỉnh Campuchia – Việt Nam, ký Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác với Hiệp hội hữu nghị Liêu Ninh – Trung Quốc. Các thành viên CLB doanh nhân hỗ trợ giao lưu, tặng quà cho sinh viên Campuchia học tập tại Long An, Bộ đội biên phòng các xã, huyện giáp biên giới Việt Nam – Campuchia giúp dân địa bàn còn khó khăn.

Song song với đó, tỉnh xúc tiến quan hệ vận động viện trợ, được nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài quan tâm, hỗ trợ chương trình dự án, phi dự án trung bình mỗi năm tiếp nhân khoảng 1 triệu USD.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận vai trò tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Long An. Tuy nhiên, do nhiều yêu tố hiện hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An (Liên hiệp Long An) vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Theo đó để giải quyết những khó khăn, phát huy hoạt đông của Liên hiệp Long An, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cam kết hỗ trợ thực hiện một số nội dung như: Xây dựng điều lệ chung hoạt động của Liên hiệp; Tham mưu tư vấn cả về nội dung đối ngoại và tổ chức; Hỗ trợ về đào tạo kinh nghiệm lập tổ chức các chương trình; Tăng cường hợp tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

“Long An là tỉnh rất quan tâm đến đối ngoại nhân dân, cũng là tỉnh thực hiện nghiêm túc và mạnh nhất nội dung chỉ thị 28 và 04 về nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân so với các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, việc thực hiện còn nhiều hạn chế, cụ thể là khó khăn trong hoạt động của Liên hiệp Long An. Đề nghị địa phương tạo điều kiện hỗ trợ Liên hiệp hoàn thành nhiệm vụ hoạt động trong năm 2019”, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc – Chủ tịch Liên hiệp Long An cho biết thêm, hiện Liên hiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, thiếu nhân sự, nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ. Trong thời gian tới, Liên hiệp mong muốn được tạo điều kiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và tháo gỡ vướng mắc còn tồn đọng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn luôn xác định đối ngoại nhân dân là công tác quan trọng. Theo đó, công tác đối ngoại nhân dân không chỉ kêu gọi viện trợ mà còn là giao lưu kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển. Qua buổi hội nghị, địa phương cũng mong những khó khăn, vướng mắc của tỉnh được tháo gỡ, giúp tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-long-an-muon-thao-go-vuong-mac-con-ton-dong-80444.html