Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ: Phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ đã tích cực quảng bá hình ảnh Thành phố đến với bạn bè quốc tế; phối hợp tốt với các đơn vị trong việc vận động tập hợp kiều bào; phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của các hội hữu nghị các nước; không ngừng nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tích cực đưa mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, kết nối lâu dài…

Tập hợp hàng ngàn người dân tham gia giao lưu hữu nghị

Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và 21 Hội hữu nghị thành viên luôn tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu, hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước có mối quan hệ với thành phố. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các sự kiện chính trị ngoại giao, giao lưu nhân dân nhân dịp: Năm hữu nghị Việt Nam và các nước kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh các nước: Lào, Campuchia, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Cuba, Philippines, Isarel, Thụy sĩ…

Các sự kiện tổ chức tại thành phố Cần Thơ thu hút hàng ngàn người dân thành phố tham gia, đặc biệt là lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và với sự tham dự của nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán, Đại sứ quán các nước, các doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài… Điển hình như việc tổ chức ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/6/2019, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại thành phố Cần Thơ. Gần 1000 học viên đã tham gia. Ngày Quốc tế Yoga là cơ hội để nhân dân thành phố tiếp cận các hình thức của bộ môn Yoga đến từ Ấn Độ, đồng thời là một sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Trong giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã tổ chức được hơn 100 sự kiện chính trị ngoại giao nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhận cờ thi đua.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhận cờ thi đua.

Thu hút nhiều dự án phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ, đầu tư

Trong 05 năm, Liên hiệp hữu nghị hợp tác với trên 36 đối tác là tổ chức PCPNN thực hiện khoảng 40 dự án, phi dự án với tổng giá trị vận động viện trợ 2,75 triệu đôla chiếm 48,2% so với tổng giá trị giải ngân của thành phố là 5,71 triệu USD. Phần lớn các chương trình, dự án tập trung triển khai trong các lĩnh vực trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết.

Các dự án tập trung triển khai tại các quận huyện có điều kiện khó khăn, đặc biệt các xã nghèo tại huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai. Đối tượng được hưởng lợi từ các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN tài trợ chủ yếu gồm: trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thanh thiếu niên, người già, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số nghèo.

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực phối hợp với hội hữu nghị các nước, các tổ chức, đơn vị quảng bá tốt về Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cần Thơ nói riêng. Đơn vị đã tranh thủ tối đa mọi nguồn lực kêu gọi sự ủng hộ, đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước. Thông qua các chương trình hoạt động đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Cần Thơ, những tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến bạn bè quốc tế; tăng cường sự hiểu biết của nhân dân Cần Thơ đối với các nước. Đây là “cầu nối” để kết nối doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào việc thu hút đầu tư.

Trong giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã phát triển và thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Philippines, thành lập 14 Chi hội hữu nghị các nước tại các cơ quan, viện, trường, doanh nghiệp .... điển hình như tại 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài: Cty TNHH BIO Việt Nam (Cuba), Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam (Singapore), Cty TNHH Pataya (Thái Lan) và Công ty TNHH KOVI (Hàn Quốc). Hội đã phát triển được nhiều hội viên mới, nhất là hội viên liên kết (hội viên là người nước ngoài), góp phần khuyến khích kinh doanh, hợp tác phát triển, thắt chặt mối quan hệ thân thiết giữa các chuyên gia nước ngoài và nhân viên người Việt Nam.

Hồng Lụa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-thanh-pho-can-tho-phat-huy-toi-da-vai-tro-suc-manh-cua-doi-ngoai-nhan-dan-123545.html