Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Trong năm 2020 này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng trong khu vực và các quốc gia trên thế giới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Chiều ngày 14/1, tại hội trường 522 Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động năm 2019 với nhiều thành tích đáng tự hào.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2019 Liên hiệp hữu nghị và các Hội thành viên đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại; vận động hội viên các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Buộc chỉ cổ tay trong phong tục Lào tại Đà Nẵng

Liên hiệp hữu nghị và 12 tổ chức thành viên đã trực tiếp hoặc tham gia với lãnh đạo thành phố, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghịViệt Nam tổ chức đón tiếp, làm việc với 74 lượt đoàn khách quốc tế đến từ các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Campuchia, Lào, ... thăm, làm việc, học tập, giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, kết nối quan hệ nhân dân, làm công tác thiện nguyện, viện trợ nhân đạo, từ thiện ...

Đồng thời, làm cầu nối giới thiệu một số đoàn đến làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố, cũng như tổ chức các buổi gặp hữu nghị thành phố với các Hội hữu nghị Việt - Nhật, Việt - Đức, Việt - Hàn, Việt - Trung, Việt - Ấn, Việt - Nga, Việt - Pháp, Việt - Mỹ, Việt – Lào…

Nhằm gắn kết các kiều bào trên toàn thế giới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều hoạt động như Chương trình tình nguyện quốc tế 2019 tại Lào, Chương trình “Trại hè Việt Nam 2019”, Chương trình "Đạp xe gây quỹ" từ Việt Nam đi Lào, Thái Lan và Myanmar.

Được biết, trong năm 2020 này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và khu vực Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN), các nước có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, các nước có quan hệ truyền thống theo định hướng đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ký túc xá sinh viên Quốc Tế tại Đà Nẵng

Đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đa dạng, thiết thực nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước như 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Trung Quốc, 45 năm Việt Nam - Đức.

Mở rộng tìm kiếm hợp tác, vận động viện trợ nhân đạo với các tổ chức và doanh nghiệp trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, kiều bào trên tất cả các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thành phố; gắn kết các hoạt động đối ngoại nhân dân với các chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”, Chương trình “5 không”, “3 có”,“Đô thị văn minh”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” để cùng góp sức xây dựng công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Minh Ngọc - Minh Khang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-da-nang-tong-ket-hoat-dong-mot-nam-voi-nhieu-thanh-tuu-97072.html