Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ vận động 3 triệu USD viện trợ PCPNN cho tỉnh trong 5 năm

Liên hiệp Cần Thơ đã hợp tác với trên 40 đối tác là tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thực hiện khoảng 45 dự án, phi dự án với tổng giá trị vận động viện trợ 3 triệu USD chiếm 48,2% so với tổng giá trị giải ngân của thành phố là 6,1 triệu USD.

Ngày 28/5, Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ có 21 Hội hữu nghị thành viên, 38 Chi hội cơ sở với tổng số khoảng 4.127 Hội viên. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên đã có nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Những năm quan, Liên hiệp Cần Thơ đã vận động tài trợ nhiều dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cầu giao thông nông thôn... tại địa phương.

Những năm quan, Liên hiệp Cần Thơ đã vận động tài trợ nhiều dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cầu giao thông nông thôn... tại địa phương.

Liên hiệp đã hợp tác với trên 40 đối tác là tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thực hiện khoảng 45 dự án, phi dự án với tổng giá trị vận động viện trợ 3 triệu USD chiếm 48,2% so với tổng giá trị giải ngân của thành phố là 6,1 triệu USD. Các chương trình, dự án đều được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực, đúng cam kết với nhà tài trợ, triển khai tập trung vào các lĩnh vực như: hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết, tập huấn nâng cao năng lực...

Trong 5 năm qua, Liên hiệp đã đón tiếp, làm việc với khoảng 80 đoàn của tổ chức PCPNN vào thăm, thực hiện dự án, trực tiếp tổ chức đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức PCPNN; đồng thời, Liên hiệp duy trì tốt việc tổ chức đoàn đi thăm, nắm tình hình, chia sẻ thông tin với các địa phương bạn.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ tặng hoa ra mắt Ban chấp hành chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bà Trần Thị Kiều Oanh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ đánh giá cao hoạt động của Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, trong 5 năm qua Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy khối đánh giá đều đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh” (năm 2015, 2016, 2017) và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (năm 2018, 2019).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, đã tổ chức kết nạp đảng cho 6 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra... Chi bộ chủ động phối hợp, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công và gắn với chủ đề công tác mỗi năm cũng như gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại hội đã bầu và thông qua nghị quyết kết quả bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đại hội bầu đồng chí Lê Thị Thanh Giang (Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ) làm Bí thư Chi bộ và thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-can-tho-van-dong-3-trieu-usd-vien-tro-pcpnn-cho-tinh-trong-5-nam-109390.html