Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bình Dương: Thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ của địa phương

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ của địa tỉnh này lên một tầm cao mới, trở thành một địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghệ, hiện đại và bền vững.

Trong 2 ngày 29 và 30/12/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu 37 Ủy viên BCH, 7 Ủy viên BTV, ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương làm Chủ tịch Liên hiệp hội; ông Nguyễn Xuân Ngàn được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội.

Các ông Bùi Hữu Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Long, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh; Trần Trọng Tuyên, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp hội.

Tính đến cuối năm 2020, sau 3 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội có 18 hội thành viên, 2 đơn vị trực thuộc, 2 câu lạc bộ luyện tập dưỡng sinh với tổng số hội viên lên đến 20.053 người.

Liên hiệp hội đang đóng góp tích cực cho nền khoa học và công nghệ của Bình Dương

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối giữa chính quyền và trí thức, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, phát huy tiềm năng, sáng tạo về khoa học, công nghệ tỉnh nhà.

Liên hiệp hội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án “Bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình hợp tác bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho các giáo viên cấp trung học cơ sở trong tỉnh và ký kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường” cho các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn” đóng trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Đây là văn bản pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội.

Từ năm 2016 đến nay, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã được tỉnh Bình Dương giao phản biện hàng trăm đề án, chương trình, quy hoạch lớn của địa phương. Những ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện do Liên hiệp hội và các hội thành viên đã cung cấp thêm luận cứ cho lãnh đạo tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, được triển khai trong thực tế cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho các cá nhân của Liên hiệp hội có thành tích xuất sắc

Tại Đại hội, BCH nhiệm kỳ mới đã đề ra những phương hướng, mục tiêu là xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, xem việc phát triển khoa học & công nghệ là một mũi nhọn mang tính chiến lược.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, tham mưu và giám sát các hoạt động phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, chủ đề về hoạt động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh, khơi gợi tinh thần sáng tạo khoa học công nghệ trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thảo Nguyên

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-ky-thuat-binh-duong-thuc-day-phat-trien-nen-khoa-hoc-cong-nghe-cua-dia-phuong-67205.html