Liên đội phó đa tài

8 năm liền là học sinh giỏi, đoạt trên 20 giải thưởng trong các cuộc thi do ngành GD-ĐT, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị tổ chức…, Lê Trọng Hiếu, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Long Khánh) trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.

Em Lê Trọng Hiếu (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với các bạn về một cuốn sách hay vừa tìm được tại thư viện của trường. Ảnh: Nga Sơn

Em Lê Trọng Hiếu (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với các bạn về một cuốn sách hay vừa tìm được tại thư viện của trường. Ảnh: Nga Sơn

Với những thành tích đã đạt được, Lê Trọng Hiếu là một trong 7 đại biểu được Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai giới thiệu tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc.

* Chủ động trong học tập

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm vất vả, nhưng chính sự vất vả của cha mẹ đã nuôi dưỡng cho Hiếu ý chí phải học tập thật giỏi để sau này không phải một nắng hai sương như cha mẹ. Bên cạnh đó, Hiếu còn được 3 anh chị (đều học giỏi và thành đạt) luôn quan tâm, động viên, tiếp thêm động lực để em nỗ lực mỗi ngày. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, các anh chị, từ khi còn nhỏ, Hiếu luôn tự giác trong việc học tập của mình, không để ai phải nhắc nhở.

Hiếu cho biết, giờ học trên lớp em đều tận dụng triệt để. Trước mỗi bài học, em thường tự tìm hiểu trước ở nhà, nội dung nào chưa hiểu em đánh dấu lại và trong giờ học em chăm chú nghe thầy cô giảng để ghi nhớ, những nội dung nào chưa rõ Hiếu không ngần ngại hỏi thầy cô, bạn bè, thậm chí là các anh chị khóa trên. Hầu như sau mỗi giờ học, kiến thức trong sách giáo khoa đều được em ghi nhớ ngay tại lớp.

Bản thân Hiếu lại có niềm đam mê với sách nên ngoài kiến thức học được ở trường, em còn mở rộng kiến thức của mình bằng cách đọc sách. “Mỗi lần có dịp lên TP.HCM, em đều dành thời gian để lang thang trong các nhà sách lớn để tìm mua những cuốn sách nâng cao. Hóa học là môn học em yêu thích nhất nên các cuốn sách về hóa học là những cuốn em ưu tiên hàng đầu, tiếp đến là các môn Toán, Lý, Sinh…” - Hiếu bộc bạch.

Không chỉ tự học trong các cuốn sách nâng cao, Hiếu còn tự học qua mạng. Nhờ vậy, năm học nào Hiếu cũng đạt thành tích học sinh giỏi của trường, có năm là học sinh giỏi nhất khối, học sinh giỏi cấp thành phố...

* Luôn tìm tòi và tích cực tham gia các cuộc thi

Anh Vũ Tùng Lâm, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Quý Đôn đánh giá, Lê Trọng Hiếu không chỉ là học sinh giỏi mà còn là Liên đội phó nhiệt tình, là một “cây săn giải” trong các cuộc thi.

Một trong những cuộc thi mà Hiếu tự tìm kiếm, tham gia thi và đoạt giải cao có thể kể đến là giải nhất cuộc thi vẽ Doodle 4 Google tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015 với chủ đề ước mơ của em. Theo lời kể của Hiếu thì thời điểm tham gia cuộc thi vẽ Doodle 4 Google, em mới 8 tuổi. Lúc đó, em còn chưa hiểu doodle là gì cũng như tiêu chí của cuộc thi. Em tự mày mò tìm hiểu trên mạng, tìm kiếm một số mẫu doodle để tham khảo, rồi phác thảo vài mẫu để lấy ý kiến từ những người xung quanh. Đây cũng là thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán Ất Mùi. Mà Tết đến thường là dịp để sum vầy nên từ đó em đã nghĩ đến việc vẽ một bức tranh thể hiện được không khí mùa xuân và mong ước hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người nhân dịp đầu năm mới. Tác phẩm của em đã đoạt giải nhất của cuộc thi.

Sau cuộc thi ấy, Hiếu vẫn tiếp tục duy trì việc tham gia các cuộc thi như một thói quen. Hơn 6 năm qua, Hiếu tham gia và đoạt giải trên 20 cuộc thi. Trong đó, ngoài các cuộc thi được triển khai trong hệ thống Hội đồng Đội, Hiếu còn tham gia một số cuộc thi trên mạng. Có thể kể đến là cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota chủ đề Chiếc ô tô mơ ước lần thứ 8; cuộc thi vẽ tranh Nụ cười Smile Art do Tập đoàn quốc tế Westcoast International Dental Clinic tổ chức…

Mới đây nhất, Lê Trọng Hiếu đoạt được giải nhì phần thi vẽ tranh trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ; giải nhì cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2020; xuất sắc đoạt giải thưởng tuần các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cuộc thi Nét chữ từ trái tim…

Khi nói về động lực tham gia các cuộc thi, Hiếu chia sẻ: “Tham gia các cuộc thi không chỉ là cơ hội để thử sức, để thể hiện niềm đam mê hội họa mà mỗi lần thi là cơ hội để em tìm hiểu một lĩnh vực mới. Điều này giúp em có thêm được nhiều kiến thức, hiểu biết các vấn đề ngoài sách vở”.

Cẩm Tú

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202007/lien-doi-pho-da-tai-3013436/