Liên đoàn xe hơi Quốc tế (FIA) chính thức khai trương CLB Xe hơi Việt Nam

Sáng nay, ngày 10/9/2018, FIA đã tổ chức chương trình họp báo, chính thức khai trương CLB Xe hơi Việt Nam (AAV)

Việc thành lập Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam - với Quỹ AIP và ngài chủ tịch Greig Craft là thành viên mới nhất của Liên đoàn FIA đã được Đại hội đồng Liên đoàn thông qua. Văn phòng sẽ được mở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh, cung cấp các chuỗi sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên Câu lạc bộ trên khắp cả nước.

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết từ năm 2011 đến nay, số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 9.000 người/năm, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn rất phức tạp, do đó cần sự hỗ trợ hợp tác từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tính đến tháng 6/2018 tổng số xe đăng ký tại các cơ quan công an là 3,6 triệu ô tô và khoảng hơn 56 triệu mô tô và con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khai mạc lễ khai trương

Theo ông Thái, sự đóng góp từ các công tác hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi xe gặp sự cố, gặp tai nạn do đó là rất cần thiết. Việc tổ chức có uy tín toàn cầu như Liên đoàn Xe hơi Quốc tế chọn Việt Nam làm thành viên để phát triển các dịch vụ về ô tô, xe máy mang lại những lợi ích hết sức cần thiết, hỗ trợ giải quyết những vụ tai nạn xe hơi do hỏng hóc kỹ thuật từ trước khi tai nạn có thể xảy ra, đồng thời cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông góp phần không nhỏ đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xã hội.

Tiếp nối chương trình, ông Mike Noon, đại diện của Liên đoàn FIA cho biết ngoài việc được biết đến là nhà Tổ chức Giải đua Công thức 1 được ra đời từ năm 1950, FIA còn cung cấp hầu hết các dịch vụ xe cơ giới, hoạt động tích cực cho các chương trình an toàn đường bộ tại 122 quốc gia, hoạt động được 114 năm. Với hơn 80 triệu thành viên tại 145 quốc gia, FIA đóng một vai trò quan trọng cho ngành dịch vuộ tô/xe máy.

Ông Mike Noon - Chủ tịch CLB Xe hơi Việt Nam phát biểu

Việc CLB Xe hơi Việt Nam được thành lập bởi Quỹ AIP và được hỗ trợ bởi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là hết sức cần thiết. Trong 20 năm qua, Quỹ và Ủy ban đã luôn là các đơn vị tiên phong trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

CLB Xe hơi Việt Nam chính thức khai trương dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ chuẩn quốc tế 24/7, dịch vụ cứu hộ và sửa chữa được tiến hành dựa trên sự hợp tác với các gara xe chuyên nghiệp và các công ty Bảo hiểm tại 194 gara đối tác ở 59 tỉnh thành trên cả nước đối với các thành viên của mình. Các chính sách bên cạnh còn có giảm giá sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ du lịch và tour du lịch - áp dụng cho thành viên Việt Nam và các thành viên của các câu lạc bộ trên thế giới, và dịch vụ cấp bằng lái xe quốc tế.

Ông Greig Craft, Chủ tịch CLB Xe hơi Việt Nam cho rằng tốc độ cơ giới hóa tại Việt Nam dù thành tựu đáng vui mừng nhưng cũng là một trong những vấn đề ảnh hưởng tới an toàn giao thông, sức khỏe xã hội. Người dân đã nhận thức được thực trạng này, tuy nhiên hiện nay với khoảng 4 triệu xe ô tô lưu thông và mỗi năm tăng thêm 13% thì đây sẽ là vấn đề lớn cần giải quyết. Đối với những loại xe hiện đại thường không mấy khi bắt gặp sự cố, tuy nhiên nếu chúng xảy ra, trường hợp thường gặp là xịt lốp, hết ắc quy, kính vỡ hay mất chìa khóa có thể ảnh hưởng tới tình hình an toàn giao thông. Do đó, sự ra đời của CLB Xe hơi Việt Nam cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ có những đóng góp vô cùng quan trọng.

CLB Xe hơi Việt Nam chính thức khai trương

Động thái này của FIA được cho rằng là bước đi tiền trạm để chuẩn bị cho Việt Nam tổ chức giải đua F1. Trước đó, từ tháng 10/2016, thông tin về việc Việt Nam sẽ tổ chức một chặng đua F1 bắt đầu được chú ý. Nhà tổ chức có ý định chọn Việt Nam thay thế Malaysia để tổ chức một chặng đua F1 tại khu vực Đông Nam Á sau khi Malaysia không đủ tài chính và lý do từ nhà tài trợ chính thức.

Theo thông tin từ nhà tổ chức giải đua F1, nếu mọi việc thuận lợi ngay trong năm 2019 tới đây, chặng đua F1 sẽ được tổ chức tại Việt Nam và địa điểm được lựa chọn sẽ là tại Hà Nội.

Minh Đỗ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/lien-doan-xe-hoi-quoc-te-fia-chinh-thuc-khai-truong-clb-xe-hoi-viet-nam-d70057.html