Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm 2019 - 2020

Ngày 22/10, Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2019 - 2020; sơ kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Tới dự có ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả hoạt động trong công tác công đoàn năm học 2019-2020, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, năm học 2019 - 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của quận, thủ đô và đất nước và của hệ thống Công đoàn Việt Nam…Đặc biệt, đây cũng là năm học kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) và thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020); năm thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Quận ủy Thanh Xuân…

Công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Phòng Giáo dục và đào tạo quận đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm học 2019-2020

Công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Phòng Giáo dục và đào tạo quận đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm học 2019-2020

Liên đoàn lao động quận đã phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo quận chỉ đạo hoạt động công tác công đoàn khối trường học với nhiều nội dung phong phú, đổi mới, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, nhà trường và toàn ngành. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII…

Bên cạnh đó, công tác vận động hưởng ứng các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, của cán bộ giáo viên, nhân viên được Liên đoàn Lao động quận triển khai có hiệu quả tới Công đoàn các trường học. Qua đó, phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tham gia giám sát thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức…

Với những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, năm học 2019-2020 là năm thứ 6 năm liên tiếp, ngành Giáo dục quận Thanh Xuân giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện của Thành phố về chất lượng giáo dục; năm thứ 4 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và Bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà quận Thanh Xuân đã đạt được trong năm học 2019 - 2020. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng đánh giá cao sự sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của công đoàn khối Giáo dục quận Thanh Xuân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021, mà Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng như công đoàn khối trường học cần tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã trao và tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho các đơn vị là: Công đoàn trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi; công đoàn trường Trung học cơ sở Việt Nam – Angieri; cá nhân nhân đoàn viên công đoàn Lê Thị Thu Hằng cũng đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…Nhân dịp năm học mới 2020 - 2021, Liên đoàn Lao động quận cũng trao tặng 50 suất quà cho con công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn “Vượt khó học tốt”.

Đặc biệt, với đạo lý tốt đẹp của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ sự mất mát, đau thương với “khúc ruột” miền Trung; tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung bằng tinh thần cũng như vật chất. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và toàn thể các cán bộ, công nhân viên chức lao động tham dự hội nghị với số tiền là 228 triệu đồng.

Đỗ Đạt - Đức Huân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-quan-thanh-xuan-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-khoi-giao-duc-nam-2019-2020-114656.html