Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam

Sáng 21/7, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; phát động đợt thi đua cao điểm phong trào 'Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động' và biểu dương con công nhân, lao động, viên chức vượt khó học giỏi.

Nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo quận Nam Từ Liêm; các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Từ Liêm cũ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước, là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ của quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quận 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, hoạt động công đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm. Các hoạt động đã có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 đồng chí cán bộ công đoàn.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tập trung nghiên cứu, tổ chức có hiệu quả một số hoạt động quan trọng, sáng tạo như: Tổ chức thành công cuộc thi sân khấu hóa tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; tổ chức Lễ công bố quyết định kết nạp lớp đoàn viên công đoàn, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, người lao động quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tổ chức Cuộc thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020...

Bà Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh: "Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở tới quận; sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của Quận ủy Nam Từ Liêm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các phòng, ngành chức năng trong quận".

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II; Đại hội Đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đợt thi đua cao điểm này diễn ra từ ngày 15/7/2020 đến 31/12/2020 với 5 nội dung gắn với duy trì và thực hiện phong trào, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần bảo vệ môi trường.

Hội nghị cũng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 đồng chí cán bộ công đoàn; biểu dương 73 cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi năm 2020.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận sự nỗ lực của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị có ý nghĩa này trước thềm Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới đây.

Đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đánh giá, trong một thời gian tuy không dài kể từ ngày thành lập quận, nhưng tổ chức Công đoàn quận đã phát huy vai trò thực sự là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể dục thể thao đã được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, nâng cao bản lĩnh của giai cấp công nhân; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị của quận và Thành phố.

Hội nghị cũng đã biểu dương 73 cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm cũng đề nghị các cấp công đoàn quận thời gian tới tập trung vào một số nội dung: Chú trọng tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II, Đại hội Đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, sáng tạo; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 trong 6 tháng cuối năm như chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, các chỉ tiêu về tài chính công đoàn, công tác nữ công...

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-nam-tu-liem-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-to-chuc-cong-doan-viet-nam-110672.html