Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Đoàn viên được vay vốn hơn 3,9 tỷ đồng

Trong quý I năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân trên 3,9 tỷ đồng hỗ trợ nhiều đoàn viên Công đoàn vay vốn để phát triển kinh tế.

Cụ thể, 9 dự án tại 9 Công đoàn cơ sở đã được tạo điều kiện giúp đỡ để vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Nhờ đó, 132 đoàn viên Công đoàn đã được vay số tiền 3 tỉ 960 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến kiểm tra hành chính và nắm tình hình công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất. (Ảnh:M.Tiên)

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến kiểm tra hành chính và nắm tình hình công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất. (Ảnh:M.Tiên)

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Cùng với đó, trao 6 sản phẩm hỗ trợ cộng đồng từ quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động Thành phố cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia vay vốn với tổng số tiền 3 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2021, tham gia xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết, sớm công khai cho Người lao động biết, để yên tâm làm việc, tránh tình trạng xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn, để giúp công nhân lao động yên tâm, phấn khởi vui đón Tết.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-thach-that-doan-vien-duoc-vay-von-hon-39-ty-dong-120766.html