Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đề nghị chính phủ sử dụng các trạm xăng dầu của tập đoàn Bangchak (Bangchak Corporation Plc-BCP), do nhà nước sở hữu đa số và các nhà máy trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Sau cuộc họp của Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) vào ngày hôm qua, Chủ tịch Supant Mongkolsuthree cho biết, tập đoàn BCP có hơn 1 nghìn 200 trạm xăng trên khắp cả nước và muốn hỗ trợ kế hoạch tiêm chủng của chính phủ. FTI cũng đề nghị sử dụng các nhà máy của các công ty thành viên ở nhiều tỉnh để hỗ trợ việc triển khai vaccine.

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19. Ảnh: Tân hoa xã

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19. Ảnh: Tân hoa xã

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cho rằng, chính phủ phải tăng tốc cung cấp vaccine cho người dân để ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới. Những nỗ lực để kiểm soát đại dịch Covid-19 đang không chỉ bị cản trở bởi nguồn cung cấp vắc xin nhập khẩu hạn chế mà còn do tiến độ tiêm chủng cho người dân còn khá chậm chạp.

FTI cũng mong muốn chính phủ cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu các loại vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan phê duyệt để giúp phân phối vaccine cho người lao động, điều này cũng sẽ giúp chính phủ tiết kiệm ngân sách.

Khoảng 50.000 nhà máy thuộc Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đã tuyên bố sẵn sàng chi tiền mua 100.000 liều vaccine một cách độc lập và số lượng cam kết tự chi tiền mua vaccine đang dần tăng lên./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-doan-cong-nghiep-thai-lan-de-xuat-dung-tram-xang-lam-dia-diem-tiem-covid-19-851817.vov