Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận phạt 'nóng' vì pháo sáng

Liên đoàn bóng đá châu Á vừa có văn bản xử phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam do để cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu quốc tế.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được văn bản phạt từ phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vào ngày 10/10 với số tiền phạt lên đến 12.500 USD do đã vi phạm điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC. Thể theo điều 11.3 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC, VFF phải thanh toán khoản tiền này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kỷ luật và không có quyền khiếu nại. Nếu tái phạm, mức phạt sẽ nặng hơn.

Pháo sáng khiến VFF bị AFC xử phạt (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân của án phạt này là do pháo sáng. Cụ thể, trong trận bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 18 giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Việt Nam thua 1-3), một nhóm cổ động viên Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài ngay sau khi Minh Vương ghi bàn ở phút 71. Pháo sáng đã ngay lập tức được lực lượng an ninh dập tắt. Nhưng án phạt giành cho VFF vẫn còn.

Tất cả giải đấu do VFF và VPF tổ chức sẽ tạm hoãn
Ban kỷ luật VFF chốt án phạt nặng gấp 5 lần cho Tăng Tiến
Hà Nội FC thiệt hại nặng sau án phạt từ VFF

Trước đó, VFF cũng phải nộp phạt số tiền lên đến 10.000 USD vào năm 2017 do cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng trên sân Quốc gia Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Trong trận đấu này, để ăn mừng ĐT Việt Nam thắng 2-1 trước ĐT Campuchia, các CĐV đã sử dụng pháo sáng. Ngay lập tức, AFC đã phải khuyến cáo VFF sẽ xử phạt nặng hơn nếu để cổ động viên tái phạm ở các trận cầu quốc tế.

Cuối năm 2016, CĐV Việt Nam cũng đã khiến VFF phải trích quỹ tài chính để nộp phạt với số tiền lên đến 38.000 USD với lỗi vi phạm nghiêm trọng vấn đề đảm bảo an ninh. Cụ thể, do cay cú sau thất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Campuchia ở trận bán kết AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình, sau trận đấu CĐV Việt Nam đã ném đá vỡ cửa kính xe khi xe chở đội tuyển Indonesia rời sân Mỹ Đình và di chuyển được hơn 1 km trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội).

Ở những giải đấu tới đây, VFF cần có những khuyến cáo đối với các CĐV về việc cổ vũ trên nhà cũng như trên sân khách. Nếu không muốn AFC áp dụng những hình phạt nặng hơn có thể gây ảnh hưởng đến đội bóng, CĐV Việt Nam cần phải thể hiện những hình ảnh đẹp và tích cực hơn.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lien-doan-bong-da-viet-nam-nhan-phat-nong-vi-phao-sang-20181010175956581.htm