Liên đoàn bóng đá Việt Nam lên tiếng về vấn đề sử dụng cầu thủ Việt kiều

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức lên tiếng về vấn đề sử dụng cầu thủ Việt kiều.

Hậu AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ đội tuyển Việt Nam vẫn luôn chào đón các cầu thủ Việt kiều về cống hiến.

Theo Fox Sport châu Á, ở King’s Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ làm mới lực lượng bằng việc triệu tập thêm các cầu thủ Việt kiều sau thành công cầu thủ mang 2 quốc tịch Việt – Nga là Đặng Văn Lâm đem lại cho bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, tờ báo thể thao nổi tiếng Thái Lan là Siam Sport khẳng định, HLV Park Hang-seo có thể sẽ gọi 1 trong 3 cầu thủ Việt kiều dự King’s Cup 2019 là hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant, tiền đạo Alexander Đặng hoặc thủ thành Filip Nguyễn.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa đồng ý sử dụng cầu thủ Việt kiều. Ảnh: Bongda

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa đồng ý sử dụng cầu thủ Việt kiều. Ảnh: Bongda

Tuy nhiên, theo tuyên bố vừa được ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, việc mời gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam phải cần có thời gian, chắc chắn sẽ không thể kịp trong đợt triệu tập cho King’s Cup vào tháng 6 tới.

Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu Quốc tế King’s Cup tại Thái Lan, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ “chạm trán” chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lien-doan-bong-da-viet-nam-len-tieng-ve-van-de-su-dung-cau-thu-viet-kieu-65258-11.html