Liên đoàn bóng đá Uruguay thuê luật sư bào chữa cho các cầu thủ

Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã thuê Ariel Reck, luật sư cũ của Lionel Messi, để bào chữa cho Jose Gimenez và một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này.

Cầu thủ Uruguay tranh cãi với trọng tài sau trận gặp Ghana.

Cầu thủ Uruguay tranh cãi với trọng tài sau trận gặp Ghana.

Trước đó, FIFA đã mở hồ sơ điều tra đối với Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Fernando Muslera và Edinson Cavani về hành vi bao vây trọng tài sau khi ĐT Uruguay bị loại khỏi World Cup dù đánh bại Ghana trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

Bên cạnh đó, FIFA cũng mở các cuộc điều tra riêng biệt đối với chính AUF.

“Chúng tôi đã liên hệ với luật sư Ariel Reck ngay sau khi nhận được thông báo từ FIFA”, Gaston Tealdi, Phó Chủ tịch AUF cho biết.

Ariel Reck là luật sư đã từng bào chữa cho Lionel Messi khi cầu thủ này bị treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài trong cuộc đụng độ với Chile vào năm 2017.

Luật sư Ariel Reck đã lật ngược phán quyết và Messi đã được tiếp tục thi đấu tại vòng loại World Cup 2018.

"Sẽ mất một thời gian để lệnh trừng phạt được đưa ra. Có thể là một tháng, hai tháng hoặc ba tháng", Tealdi nói thêm.

Tại World Cup 2022, Uruguay dừng chân từ vòng bảng. Dù thắng 2-0 trước Ghana ở lượt trận cuối nhưng chiến thắng nghẹt thở 2-1 của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha ở trận đấu cùng giờ đã gián tiếp loại Uruguay khỏi giải đấu. Căng thẳng lên cao sau trận đấu với Ghana, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Uruguay giận dữ bao vây trọng tài vì cho rằng các trọng tài đã từ chối một quả phạt đền. Sau đó, nhiều cầu thủ Uruguay bị trọng tài rút thẻ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lien-doan-bong-da-uruguay-thue-luat-su-bao-chua-cho-cac-cau-thu-315668.html