Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi người hâm mộ

Trước cơn giận dữ từ dư luận trong nước, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi người hâm mộ về sự sa sút cả về thành tích lẫn đạo đức của tuyển U.18 và U.15 tại các giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Tuyển U.18 Thái Lan (trái) đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ở Giải vô địch Đông Nam Á 2019

Tuyển U.18 Thái Lan (trái) đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ở Giải vô địch Đông Nam Á 2019

Trước đó, sau khi chứng kiến tuyển U.15 và U.18 thất bại ở Giải vô địch Đông Nam Á, dư luận Thái Lan đã “nổi trận lôi đình” yêu cầu FAT hoặc phải chỉ ra người chịu trách nhiệm. Truyền thông và cư dân mạng nước này đã ví ngày 9.8 là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan khi U.15 và U.18 lần lượt để lại hình ảnh đáng thất vọng.

HLV Sritaro đang bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn tệ hại của tuyển U.18 Thái Lan ở Giải vô địch Đông Nam Á

Tuyển U.15 Thái Lan thua Malaysia 1-2 ở chung kết Giải vô địch Đông Nam Á trên sân nhà, trận đấu mà họ để lại hình ảnh “xấu xí” với màn ẩu đả dữ dội cuối trận khiến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Cùng ngày, U.18 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Issara Sritaro thua sốc Campuchia 3-4 ở lượt trận thứ hai bảng B thuộc Giải vô địch U.18 Đông Nam Á 2019 do Việt Nam (VN) đăng cai.

Cú sốc của U.18 Thái Lan đã nhận “cơn bão” chỉ trích từ dư luận, trong đó một số dân mạng còn chỉ trích thậm tệ rằng các học trò của HLV Sritaro chỉ biết đá bóng nhưng “thiếu não”. Sự tức giận của dư luận là điều dễ hiểu khi U.18 Thái Lan chính là đội đang được đầu tư lớn nhằm hướng đến đoạt vé dự VCK World Cup 2026, kỳ giải lần đầu tăng lên 48 đội tham dự.

Theo tờ Matichon, trước sự tức giận đang có chiều hướng tăng cao từ người hâm mộ, đại diện FAT đã phải lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết cảm thấy tiếc và gửi lời xin lỗi về những gì đã xảy ra đối với tuyển U.18. Bên cạnh đó, FAT cũng nhận lỗi liên quan đến hành vi thiếu kiềm chế của một số tuyển thủ U.15.

“Liên đoàn sẽ nỗ lực hết mình để các trường hợp tương tự không xảy ra một lần nữa khi sẽ giáo dục cầu thủ và nhân viên về các hành vi trong và ngoài sân cỏ khi khoác áo tuyển quốc gia. Với những sự cố này, chúng tôi đã và sẽ tiếp thu những ý kiến, cũng như một lần nữa gửi lời xin lỗi về những chuyện xảy ra”, một thông báo từ FAT được truyền thông Thái Lan trích dẫn.

Tuy nhiên, động thái của FAT dường như chưa thể xoa dịu sự chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan. Bởi ngay sau lời xin lỗi, U.18 Thái Lan tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa khi thua Úc với tỷ số 1-3 ở lượt trận thứ ba bảng B hôm 11.8. Thành tích này tệ hại này khiến U.18 Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau vòng bảng.

Tuyển U.15 Thái Lan ẩu đả với cầu thủ Malaysia ở trận chung kết Giải vô địch U.15 Đông Nam Á

Hiện tại, U.18 Thái Lan đang đứng thứ 5 bảng B với 1 điểm, kém đội xếp trên là Campuchia 2 điểm. Vì vậy, muốn duy trì hy vọng vào bán kết, đoàn quân của HLV Sritaro phải thắng cả 2 trận còn lại, trong đó có cuộc đụng độ với VN (đứng hạng 3) vào ngày 13.8. Hiện ở bảng B, U.18 Úc (9 điểm) đứng đầu với 3 trận toàn thắng, trong khi Malaysia đứng thứ hai với 6 điểm như VN nhưng tạm hơn về hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với +1).

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/lien-doan-bong-da-thai-lan-xin-loi-nguoi-ham-mo-104191.html