Liên đoàn bóng đá châu Á: 'Công Phượng mang đẳng cấp quốc tế'

Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng trong chuyến làm khách của TP HCM trước đại diện của bóng đá Myanmar Yangon United.

Ở trận làm khách của TP HCM trước Yangon United tại AFC Cup 2020, Công Phượng được ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo gốc Nghệ đá ở vị trí tiền đạo lệch trái trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2, cặp với chân sút ngoại Amido Balde.

Ở những phút đầu trận, Amido Balde với chiều cao vượt trội lên tới 1m93 được bố trí cao nhất trên hàng công. Đội bóng Sài Thành đã thành công với chiến thuật phản công và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 của trận đấu.

Tuy nhiên đến phút 41, Amido Balde buộc phải rời sân do gặp phải chấn thương. Người vào thay là Nguyễn Xuân Nam. Lúc này Công Phượng được kéo vào trong và có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm của đối phương. Ở vị trí cao nhất, tiền đạo sô 21 đã không làm NHM thát vọng khi có bàn thắng từ cú đánh đầu tuyệt đẹp làm tung mảnh lưới đối phương sau đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội.

Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng ở AFC Cup

Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng ở AFC Cup

Không chỉ có bàn thắng cho TP HCM, Công Phượng suýt chút nữa giúp đại diện của bóng đá Việt Nam có được chiến thắng trọn vẹn trước Yangon United với cú sút phạt nguy hiểm ở những phút cuối trận.

Màn trình diễn của Công Phượng được AFC đánh giá rất cao. Trang chủ LĐBĐ châu Á viết: "Công Phượng là mối đe dọa lớn nhất bên phía TPHCM. Cầu thủ mang đẳng cấp quốc tế của Việt Nam còn tung ra cú đá phạt ở những phút cuối trận nhưng bị thủ môn Yangon cản phá".

Trước đó, Live Sport Asia kỳ vọng vào tiền đạo này có thể tỏa sáng ở AFC Cup. Bài viết mở đầu bằng tiêu đề: “Liệu Công Phượng có thể tỏa sáng trong trận đấu với Yangon United?”

“Kể từ khi trở về TP.HCM, Công Phượng thi đấu khá mờ nhạt. Sau giai đoạn giao hữu tiền đạo này đã không thể hiện được mình ở trận gặp Buriram United ở AFC Champions League. Việc thi đấu với đối thủ khá dễ thở ở khu vực ĐNÁ có thể giúp cho Công Phượng có thể tìm lại cảm hứng”.

Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Yangon United cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ sau 387 ngày tịt ngòi. Lần gần nhất mà cầu thủ sinh năm 1995 nổ súng đó là khi cùng đội tuyển Việt Nam đối đầu với Jordan ở Asian Cup 2019.

Với bàn thắng quan trọng này, người hâm mộ cũng hy vọng Công Phượng sẽ cởi bỏ được áp lực và thi đấu thanh thoát cũng như ghi thêm những bàn thắng quan trọng cho TP HCM ở những vòng đấu tới đây.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lien-doan-bong-da-chau-a-cong-phuong-mang-dang-cap-quoc-te-84183-11.html