Liên đoàn Arab cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 ở các trại tị nạn Syria

Phần lớn các trại tị nạn ở Syria đều thiếu các điều kiện y tế cơ bản và có thể sẽ trở thành thảm họa nếu dịch bệnh lan rộng ở các khu trại này.

Liên đoàn các quốc gia Arab nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga để người dân có thể đối mặt với những nguy cơ của dịch Covid-19, đặc biệt là ở các trại tị nạn phía tây bắc Syria.

Người tị nạn Syria đang phải đối mặt với thảm họa nếu dịch covid-19 bùng phát. Ảnh Getty

Người tị nạn Syria đang phải đối mặt với thảm họa nếu dịch covid-19 bùng phát. Ảnh Getty

Lời cảnh báo được Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab Ahmed Aboul Gheit đưa ra trong cuộc thảo luận với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria về tình hình Syria và những hậu quả nghiêm trọng ở nước này nếu dịch Covid-19 lây lan ở những khu vực tị nạn.

Ông Aboul Gheit giải thích rằng có khoảng 6,5 triệu người Syria phải dời bỏ nhà cửa do chiến tranh và 5,6 triệu người phải đi tị nạn bên ngoài. Phần lớn những người này sống trong các trại thiếu các điều kiện y tế cơ bản và có thể sẽ tạo thành thảm họa nếu dịch bệnh lan rộng ở các khu vực này.

Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ người dân Syria tránh thảm họa dịch bệnh này và lưu ý rằng vấn đề nhân đạo là ưu tiên hàng đầu cũng như cần ngừng bắn để đảm bảo cung cấp hỗ trợ y tế và dịch vụ cho dân Syria.

Theo Bộ Y tế Syria tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này hiện nay là 33 người, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Dịch Covid-19 mới bùng phát ở Syria vào ngày 22/3 vừa qua./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-doan-arab-canh-bao-nguy-co-dich-covid19-o-cac-trai-ti-nan-syria-1037770.vov