Liên đoàn Ả-rập khôi phục tư cách thành viên của Syria

Trong một cuộc họp bất thường của Liên đoàn Ả-rập (AL) được tổ chức tại Cairo (Ai Cập), ngày 7/5, ngoại trưởng các nước Ả-rập đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL sau 12 năm đình chỉ.

Quang cảnh cuộc họp bất thường của Liên đoàn Ả-rập (AL) được tổ chức tại Cairo, Ai Cập, ngày 7/5. (Ảnh:Tân Hoa Xã/Ahmed Gomaa)

Quang cảnh cuộc họp bất thường của Liên đoàn Ả-rập (AL) được tổ chức tại Cairo, Ai Cập, ngày 7/5. (Ảnh:Tân Hoa Xã/Ahmed Gomaa)

“Cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng AL đã quyết định nối lại "sự tham gia của các phái đoàn Chính phủ Syria trong các cuộc họp của hội đồng AL cũng như tất cả các tổ chức và cơ quan của AL kể từ ngày 7/5/2023" – tuyên bố của AL nêu rõ.

Ngoài ra, các ngoại trưởng Ả-rập cũng nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực "giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng”, đồng thời tái cam kết "bảo vệ chủ quyền, thống nhất lãnh thổ, ổn định và toàn vẹn của Syria dựa trên hiến chương và các nguyên tắc của AL.

Các ngoại trưởng cũng nhất trí thành lập một ủy ban gồm sự tham gia của Jordan, Ả rập Xê út, Iraq, Li-băng, Ai Cập và Tổng thư ký AL để tiếp tục "đối thoại trực tiếp với chính phủ Syria nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này”.

Khôi phục tư cách thành viên của Syria tại AL cũng là nội dung trọng tâm của cuộc họp diễn ra vào tuần trước giữa ngoại trưởng các nước Jordan, Ả-rập Xê-út, Iraq, Ai Cập và Syria tại thủ đô Amman của Jordan.

Các cuộc đàm phán ở Amman là một phần trong sáng kiến do Jordan khởi xướng nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả-rập với Syria, quốc gia đã bị đình chỉ tư cách thành viên trong AL từ năm 2011.

Tháng 4/2023, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng Jordan, Ai Cập và Iraq đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Jeddah (Ả-rập Xê-út) để thảo luận về tình hình Syria.

Vài ngày sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud đã có chuyến thăm tới Damascus, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Ả-rập Xê-út tới Syria sau 12 năm.

AL đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria khi xung đột bùng phát tại nước này năm 2011. Sau khi đón nhận Syria trở lại, các nước Ả-rập lại tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đồng thuận về việc mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL sắp tới, trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm qua đã khiến 500 nghìn người thiệt mạng và 23 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngày 7/5, Tổng thư ký AL Ahmed Aboul Gheit cho biết Tổng thống al-Assad có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL dự kiến diễn ra vào cuối tháng này "nếu ông ấy muốn".

Chính phủ Syria, ngày 7/5 cũng kêu gọi các nước Ả-rập thể hiện “tinh thần tôn trọng lẫn nhau”, sau khi AL bỏ phiếu khôi phục tư cách thành viên của Syria./.

T.Lan (Theo Xinhua, aljazeera)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/lien-doan-a-rap-khoi-phuc-tu-cach-thanh-vien-cua-syria-637274.html