Liên Chiểu phải đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng, ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho hay, tại sự kiện “tọa đàm mùa xuân năm 2019” tới đây, Liên Chiểu sẽ có chương trình ký kết một số dự án trọng điểm như dự án làng Vân, Xuân Thiều và xây dựng công viên phần mềm số 3 tại Trường Công nhân Bưu điện. Đây là những dự án quan trọng, mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế của địa phương, vì vậy Ban Thường vụ Quận ủy rất quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Cần thay đổi phương thức làm việc trong công tác cải cách hành chính để người dân tin tưởng chính quyền - Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng (GTĐB, GPMB) xây dựng các dự án trên địa bàn Q. Liên Chiểu diễn ra chiều 26-2. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, trong số 45 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn Liên Chiểu có rất nhiều dự án trọng điểm, động lực nên yêu cầu Thường vụ Quận ủy, UBND quận và các ngành, BQL các dự án tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GTĐB, GPMB để các dự án hoàn thành theo đúng thời gian cam kết...

Theo báo cáo của UBND Q. Liên Chiểu, trong số 45 dự án có 28 dự án đăng ký hoàn thành trong năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn còn 50% dự án chưa hoàn thành. Tại cuộc họp lần này, Q. Liên Chiểu và các BQL dự án, chủ đầu tư cũng đã đưa ra cam kết: Trong quý I-2019 sẽ hoàn thành 10/14 dự án còn tồn tại năm 2018, 4 dự án còn lại hoàn thành trong quý II. Với 33 dự án khác có thời gian đưa ra mốc hoàn thành trong năm 2019 và những năm tiếp theo, hiện cũng có nhiều dự án trễ tiến độ, trong đó 14 dự án nhóm 1 trước đây đã cam kết hoàn thành đền bù giải tỏa năm 2018, nhưng đến đầu năm 2019 vẫn chưa hoàn thành; 17 dự án nhóm 1 thuộc nhóm các dự án, công trình thuộc danh mục trọng điểm, động lực sẽ hoàn thành công tác giải tỏa đền bù trong năm 2019; 5 dự án nhóm 2 dự kiến triển khai hoàn thành đền bù từ nay đến năm 2020.

Theo ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, đến thời điểm này, còn hơn 2.000 hồ sơ sẽ phải giải tỏa để phục vụ cho việc thi công các dự án, trong đó có nhiều nhất là các dự án Khu công nghiệp Liên Chiểu (366 hồ sơ), dự án quần thể du lịch Làng Vân (477 hồ sơ), còn lại mỗi dự án vài hồ sơ đến vài chục hồ sơ. “Để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, Hội đồng GPMB quận thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, ngoài dự án, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HĐND quận, Thường trực Quận ủy tham mưu UBND TP để có hướng xử lý về quy hoạch, nguồn vốn chi trả nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án” – ông Hưng cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng khẳng định: Hiện nay, Liên Chiểu đang là đại công trường của các dự án với số lượng công trình rất lớn. Điều này đồng nghĩa với chuyện người dân sẽ mệt mỏi, tuy nhiên một thời gian nữa thôi khi các dự án hoàn thành Liên Chiểu sẽ thay đổi diện mạo, trở thành một đô thị sầm uất. Làm được vậy, Phó Chủ tịch yêu cầu hội đồng GPMB các dự án cần có sự phân công, phân nhiệm theo nhóm công việc và công trình, dự án cụ thể, có bài bản. Hồ sơ GTĐB, GPMB phải đầy đủ khi cùng chính quyền đi vận động nhân dân. Không chỉ chính quyền, cấp ủy mà phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, và làm sao để người dân vui vẻ cùng TP có chung mong muốn xây dựng đô thị đẹp hơn dù người dân có thiệt thòi một chút. Và khi vận động GPMB xong, BQL các dự án phải có tính toán ngay việc bố trí tái định cư cho dân, chứ không có chuyện giải phóng xong rồi bỏ mặc dân như kiểu đem con bỏ chợ. Như thế là chưa gắn bó với dân, chưa làm hết trách nhiệm với dân. “Tôi lưu ý, trong điều kiện GPMB hiện nay đã có rất nhiều thay đổi về chính sách. Thậm chí, giá đất tăng là mừng, xong cũng gây ảnh hưởng nhiều cho công tác GPMB, nên cần phải xem xét kỹ lưỡng để việc triển khai dự án và quyền lợi của người dân được hài hòa. Hiện tại, TP đã giao cho địa phương khâu bố trí tái định cư, nhưng qua theo dõi vẫn còn rất nhiều nhiêu khê khiến người dân chưa hài lòng. Thậm chí, có hiện tượng ngâm hồ sơ gây phiền hà và có tình trạng xin cho. Chấn chỉnh điều này, Thường vụ Quận ủy, UBND Q. Liên Chiểu cần nghiêm túc hơn trong công tác cải cách hành chính và thay đổi phương thức làm việc để người dân tin tưởng vào chính quyền. Cùng với đó, nên tính toán rút ngắn thời gian về thủ tục giải quyết hồ sơ khi nhân dân đến làm việc. Cần thiết thì khoán cho từng bộ phận, nhân viên, nếu cán bộ nào làm không xong, trễ tiến độ thì xử lý, trừ lương. Phải cải cách như vậy các dự án mới kịp tiến độ. Chúng ta phải có quyết tâm trong mỗi nhiệm vụ được giao, xong cần thiết nhất vẫn là phương pháp làm việc hiệu quả” – Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch cũng lưu ý trong cơ chế phối hợp, các BQL dự án phải cùng với Hội đồng GPMB có sự phối hợp chặt chẽ để hướng đến được cái đích cuối cùng: Đưa mỗi công trình hoàn thành sớm hơn so với tiến độ đề ra. Đồng thời, luôn luôn đảm bảo nguồn vốn chi trả đền bù, ưu tiên cho người dân khi họ đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án...

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_202668_lien-chieu-phai-day-nhanh-tien-do-cac-du-an.aspx