Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/5, Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp cùng ba chi bộ đảng tại địa bàn, tổ chức buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Để kỷ niệm lần thứ 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 21/5, Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp cùng ba chi bộ đảng tại địa bàn, tổ chức buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt liên Chi bộ được tổ chức trực tiếp, sau hai năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 và biến động chính trị tại địa bàn.

Đồng chí Lý Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ nước, kiêm Bí thư Chi bộ Đại sứ quán đã chủ trì đợt học tập này. Hơn 40 đảng viên thuộc bốn Chi bộ: Đại sứ quán, công ty Viettel, Chi nhánh ngân hàng BIDV và công ty Viettel Construction tham gia vào buổi sinh hoạt mang đậm ý nghĩa.

Các tham luận của các Chi bộ, đảng viên trẻ, chia sẻ của các Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên phản ánh những điều đã làm và học theo Bác rất cụ thể, thiết thực trong công tác thực tế của từng đơn vị.

Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi bài tham luận, mỗi phát biểu thể hiện sự lòng thành kính với Bác và các suy nghĩ, hành động học và làm theo Bác của các đảng viên trong thời gian qua.

Các đảng viên dự đợt sinh hoạt chụp ảnh lưu niệm.

Mặc dù còn khó khăn trong công tác, sinh hoạt tại Myanmar, nhưng các Chi bộ đã thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là vận dụng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, vừa tăng thêm ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Myanmar)

Văn An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lien-chi-bo-tai-myanmar-to-chuc-dot-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-chu-tich-ho-chi-minh-184650.html