Lịch trình hoàn hảo cho chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đình và bạn trẻ trong dịp nghỉ hè hay nghỉ lễ. Với lịch trình cụ thể sẽ giúp chuyến đi của bạn trọn vẹn hơn.

Ngày 1: Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An

Ngày đầu tiên đến Đà Nẵng, bạn có thể bắt Grab để về khách sạn hoặc homestay đã đặt trước. Để tiết kiệm thời gian, trong khi cất đồ hãy book luôn grab để đến bến Cửa Đại.

Để đi ra đảo Cù Lao Chàm bạn phải mua vé tàu canon hoặc đi tàu gỗ (Ảnh: Hoàng Anh)

Từ Cửa Đại để đến được Cù Lao Chàm bạn có thể đi tàu cano. Giá vé tàu cano khứ hồi là 450.000 vnđ/khách. Đây là chi phí bao gồm dịch vụ tắm biển ngắm san hô, vé tham quan Cù Lao Chàm và không có suất ăn trưa.

Nếu bao gồm suất ăn trưa và những dịch vụ, mức vé là 550.000 vnđ/khách. Giá vé này đã được niêm yết tại các công ty du lịch nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Một lưu ý nhỏ khi đi Cù Lao Chàm bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng, đồ bơi và các vật dụng cá nhân khác để có thể lặn, ngắm san hô và tắm biển thoải mái.

Hội An rất nổi tiếng về ẩm thực, với các món ăn đặc sắc như mì Quảng, cao lầu, bánh mì, cơm gà, chè. (Ảnh: Lê Quang Khải)

Buổi chiều từ Cù Lao Chàm bạn sẽ về Cửa Đại và bắt taxi từ Cửa Đại về Hội An. Thời gian còn lại của buổi chiều và buổi tối đủ để bạn khám phá được một vòng Hội An. Đừng quên thưởng thức những món ăn nổi tiếng như chè bắp, bánh mì Phượng và cơm gà tại đây.

Nếu có cơ hội, bạn nên đến phố cổ Hội An vào ngày 14 âm lịch hàng tháng. Vào ngày này, phố cổ Hội An sẽ tắt đèn điện từ khoảng 7h đến 9h tối và thắp đèn lồng thay thế. Cùng với hoạt động này là ca múa nhạc và thả đèn hoa đăng. Du khách luôn cảm thấy bị mê hoặc bởi khung cảnh lung linh huyền ảo lúc này.

Ngày 2: Đà Nẵng – Biển Mỹ Khê - Bà Nà Hills

Để đủ thời gian đi cả biển và Bà Nà Hills trong một ngày bạn sẽ phải dậy từ sớm, khoảng 5 giờ sáng. Sau đó, bạn có thể tự thuê xe máy hoặc đi taxi ra biển để ngắm bình minh và tắm biển. Đến khoảng 7 giờ bạn sẽ rời bãi Mỹ Khê để đến Bà Nà Hills.

Biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng (Ảnh: Lê Quang Khải)

Bà Nà Hills cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40km. Nếu đi theo nhóm bạn nên thuê taxi đi. Còn nếu đi một mình bạn nên thuê xe máy hoặc đi theo xe của dịch vụ du lịch để tiết kiệm chi phí.

Để lên đến đỉnh Bà Nà bạn phải đi cáp treo. Giá cáp treo khứ hồi là 650.000 vnđ/khách dành cho người lớn và trẻ em cao từ 1m3 trở lên. Trẻ em cao từ 1m đến 1m3 thì giá sẽ là 550.000 vnđ/khách. Trẻ em dưới 1m sẽ được miễn phí vé. Với vé này bạn có thể đi cáp treo qua lại giữa các địa điểm mà không mất thêm phí gì nữa.

Một lưu ý nhỏ là vé chỉ có giá trị trong ngày vì vậy khi nào sẵn sàng đi bạn hãy mua vé.

Đi Bà Nà Hills để trải nghiệm cáp treo một dây dài nhất thế giới - 5.771,6m ( Ảnh: Hoàng Anh)

Về ăn uống bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn hoặc ăn trưa tại các cửa hàng trên Bà Nà. Nếu bạn uống qua đêm tại đây thì có một vài khách sạn cho bạn lựa chọn như Morin, biệt thự Hoàng Lan, khách sạn L’Indochine hay Debay. Giá phòng dao động từ 42 – 90 USD/đêm.

Đi Bà Nà Hills thường sẽ phải mất nguyên một ngày mới tham quan được hết các công trình và trải nghiệm khu trò chơi tại đây. Vì vậy hãy chuẩn bị cho mình sức khỏe, tinh thần thật tốt.

Buổi tối về đến Đà Nẵng bạn có thể đến Cầu Rồng ngắm phun lửa và xem bắn pháo hoa nếu bạn đến đây vào đúng các ngày 30/4, 26/5, 2/6, 9/6 và 30/6. Trước khi về khách sạn đừng quên đi thưởng thức chè sầu cô Liên nức tiếng Đà Nẵng với giá chỉ từ 30.000vnđ.

Ngày 3: Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng – Chợ Hàn

Cách biển Mỹ Khê chỉ khoảng 10km, chùa Linh Ứng là ngôi chùa lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Chùa nằm trên một ngọn đồi của bán đảo Sơn Trà, mặt hướng biển, lưng tựa vào rừng. Lưu ý, đến thăm quan nơi đây bạn tránh mặc những bộ đồ quá ngắn.

Thăm quan chùa Linh Ứng đến trưa sau đó bạn quay về Đà Nẵng và ăn trưa. Buổi chiều bạn đến Chợ Hàn để mua đồ lưu niệm hoặc hải sản. Nếu bạn đặt vé máy bay về trong đêm thì sau khi đi chợ Hàn về, bạn vẫn có thể đủ thời gian để tắm biển và ăn tối tại Đà Nẵng.

Theo HoàngAnh/Reatimes

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/lich-trinh-hoan-hao-cho-chuyen-du-lich-da-nang-3-ngay-2-dem-787640.html