Lịch trình di chuyển rất phức tạp của tài xế Hải Dương mắc COVID-19

Ca bệnh Đ.V.V (SN 1975, ở phường Thạch Khối, TP Hải Dương) trong khoảng một tuần (18-27/1) đã chở đoàn đưa dâu từ huyện Nam Sách lên Ba Vì Hà Nội. Khi trở về nhà có dự đám tang, liên hoan tại địa phương và sau đó lái xe chở đoàn người về TP Hải Phòng.

Ngày 1/2, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật – Sở Y tế Hải Dương thông tin, sau năm ngày bùng phát dịch bệnh, địa phương xác định có 189 ca mắc COVID-19. Hiện 148 ca điều trị tại Bệnh viện Dã chiến (trung tâm y tế TP Chí Linh); 3 ca điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương; 6 ca bệnh nhân chuyển bệnh viện Nhiệt đới TƯ; 34 ca chuyển bệnh viện Đại học Y Hải Dương.

Trong ngày, phát hiện một ca bệnh mới là anh N.V.S (SN 1998, trú thôn Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh).

Ngoài ra, một trường hợp nghi ngờ là anh Đ.N.Đ (SN 1977, trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng). Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính SARS-CoV-2, anh Đ.N.Đ được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị.

Lực lượng y tế Hải Dương được huy động tổng lực phòng chống COVID-19.

Lực lượng y tế Hải Dương được huy động tổng lực phòng chống COVID-19.

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cũng thông tin, trong ngày ghi nhận 10 trường hợp mắc, trong đó 9 trường hợp tại các ổ dịch cũ, có một trường hợp mới tại TP Hải Dương. Ca bệnh này là Đ.V.V (SN 1975, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), làm nghề lái xe.

Qua điều tra dịch tễ xác định, anh Đ.V.V có lịch trình di chuyển rất phức tạp, qua nhiều tỉnh phía Bắc. Cụ thể:

- Ngày 18/1, bệnh nhân lái xe chở đoàn đưa dâu đám cưới con gái ông Tân Văn Thành ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương) đến huyện Ba Vì, Hà Nội và ngược về huyện Nam Sách. Trên xe, tài xế tiếp xúc gần với bà Nguyễn Thị Chinh (được xác định mắc COVID-19).

- Sau ngày 18/1, bệnh nhân có tham gia nhiều hoạt động, tiếp xúc với nhiều người.

- Ngày 21 và 22/1, anh Đ.V.V viếng đám tang ở thôn Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

- Ngày 23/1, bệnh nhân lái xe chở một đoàn 17 người từ Gia Khánh, huyện Gia Lộc đi ăn gỗ tại một hộ dân tại phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng).

- Ngày 25/1, tham gia buổi tất niên khu 2, phường Thạch Khôi.

- Ngày 26, 27/1, đi viếng đám tang tại thôn Trần Nội, phường Thạch Khôi.

- Ngày 26/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt.

- Ngày 28/1, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Dịch bệnh xuất hiện tại 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cũng theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, sau 5 ngày bùng phát, dịch xuất hiện tại 32 xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Trong đó, TP Chí Linh (14 xã), thị xã Kinh Môn (12 xã), huyện Kim Thành (4 xã), huyện Nam Sách (2 xã), TP Hải Dương (1 phường).

Sau khi Hải Dương bố tài xế Đ.V.V mắc COVID-19, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng đã khẩn cấp truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan. Tại các tổ, thôn, khu dân cư, các chốt kiểm dịch được kích hoạt; toàn bộ khu dân cư Lô 1+2, ngách 33/275, Đông Khê được phong tỏa tạm thời.

Tỉnh Hải Dương đã phong tỏa 9 điểm:

TP Chí Linh có các điểm phong tỏa tại: phường Lê Lợi (16 ca), phường Cộng Hòa (19 ca), xã Hoàng Tiến (15 ca), phường Văn Đức (16 ca), phường Sao Đỏ (4 ca), xã Bắc An (13 ca).

Ngoài ra, các điểm phong tỏa tại thôn Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn (Kinh Môn, 2 ca), xã Nam Tân (Nam Sách, 8 ca) và phường Thạch Khôi (TP Hải Dương, 1 ca).

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lich-trinh-di-chuyen-rat-phuc-tap-cua-tai-xe-hai-duong-mac-covid19-1787844.tpo