Lịch trình di chuyển liên tỉnh, tiếp xúc dày đặc của BN1849 ở Quảng Ninh

BN1849 (là F1 của BN1553) làm việc tại Sân bay Vân Đồn có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc với nhiều người ở các tỉnh.

Sáng 2/2, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến chiều 1/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.

Cụ thể, 3 ca bệnh mắc COVID-19 mới, gồm: BN1847 có địa chỉ thường trú tại thôn Thành Long, xã An Sinh, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), làm việc tại Công ty Cổ phần gạch Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương); BN1848 thường trú tại thôn Thành Long, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, là trường hợp F1 của BN1701 của Công ty POYUN (Hải Dương); BN1849 thường trú tại Hà Trì, xã Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội), làm việc và tạm trú tại Sân bay Vân Đồn.

Đáng chú ý, BN1849 có lịch trình di chuyển liên tỉnh, dày đặc, nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

Nhà hàng Trung Sún (Vân Đồn, Quảng Ninh), nơi có nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Nhà hàng Trung Sún (Vân Đồn, Quảng Ninh), nơi có nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Cụ thể, ngày 15/1, BN1849 làm việc cả ngày tại Sân bay Vân Đồn, tiếp xúc với 5-6 người (nhóm 1).

Từ 16-17/1, sáng sớm, BN1849 đi xe Vân Đồn Xanh (trên xe có khoảng 9-10 người) đến Văn phòng nhà xe Vân Đồn tại Hà Nội. Sau đó, bệnh nhân sang xe trung chuyển (5-6 người) về nhà tiếp xúc với vợ, con.

Từ 18-20/1, sáng, BN1849 đi từ Hà Đông xuống Sân bay Vân Đồn bằng xe Vân Đồn Xanh (9-10 người), tiếp xúc khoảng 15-20 người ở Sân bay.

Ngày 21/1, BN1849 dự tiệc tại Nhà hàng Trung Sún cùng 50-60 người (trong đó có BN1553).

Ngày 22/1, bệnh nhân tiếp xúc với nhóm 1 và đi xe khách Vân Đồn Xanh về Hà Đông, tiếp xúc với vợ, con.

Tối 23/1, BN1849 ăn tất niên tại 198 Bà Triệu (Hà Nội) cùng nhóm 20-30 người.

Sáng 24/1, BN 1849 đến nhà bạn tại Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), tiếp xúc với 5 người.

Từ sáng 25-27/1, người này đi từ Hà Đông (Hà Nội) xuống Sân bay Vân Đồn bằng xe Vân Đồn Xanh, tiếp xúc nhóm 1.

Ngày 28/1, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Sân bay Vân Đồn do liên quan đến BN1553.

Ngày 29/1, BN1849 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 30/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, chuyển bệnh viện số 2 (Quảng Ninh) cách ly.

Ngày 31/1, BN1849 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính.

Đến 1/2, BN1849 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

Kể từ 0h ngày 2/2, 7 xã thuộc nội đảo Cái Bầu (Vân Đồn, Quảng Ninh) được lệnh phong tỏa tạm thời sau khi có nhiều ca nhiễm COVID-19. Trong ảnh, lãnh đạo huyện Vân Đồn đi kiểm tra các chốt kiểm soát trước giờ phong tỏa 7 xã, thị trấn.

Đối với BN1848, là F1 của BN1701 thuộc Công ty TNHH POYUN (Chí Linh, Hải Dương), từ 16-21/1, BN1848 tiếp xúc với 2 người hàng xóm.

Ngày 22/1, BN1848 tham gia lễ tang tại thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), tiếp xúc 3 người, trong đó có 1 người ở TP Chí Linh (Hải Dương).

Khoảng 7h30 ngày 24/1, BN1848 vào đám tang và ăn cơm cùng 6 người trong thôn.

Đến 27/1, người này đến tham dự tuần đầu tại thôn Thành Long, xã An Sinh (Đông Triều), tiếp xúc gần với 4 người; đi chợ An Sinh (Đông Triều); mua hoa tại cửa hàng Nhiều Bốn và hàng thịt bên cạnh.

Từ 28-29/1, BN1848 ở nhà cùng gia đình. Đến 30/1, bệnh nhân đi cách ly tại Khu cách ly Kim Sơn (Đông Triều).

Ngày 1/2, BN1848 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân còn sốt nhẹ, có ho, không khó thở, đã chuyển điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Xã An Sinh (Đông Triều) phong tỏa sau khi có nhiều trường hợp nhiễm COVID-19.

Đối với BN1847 (thôn Thành Long, xã An Sinh, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), làm việc tại Công ty Cổ phần gạch Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương) là trường hợp F1 của ổ dịch Hải Dương.

Từ 16-23/1, BN1847 đi làm bằng xe máy một mình, tiếp xúc nhiều người tại kho Công ty.

Ngày 24/1, BN1847 đi đám cưới tại cầu Triều, thôn Bình Lục, xã Hồng Phong (Đông Triều), tiếp xúc khoảng 10 người; mua hàng tại cửa hàng rèm mành đối diện Honda chợ Cột, tiếp xúc với chủ quán.

Ngày 25/1, người này uống cà phê tại quán Chicago, xã Hồng Phong (Đông Triều), tiếp xúc với em trai và nhiều người.

Ngày 26/1, BN1847 đi làm và mua hàng, tiếp xúc với 3 người.

Ngày 27/1, bệnh nhân đi làm, đi dự sinh nhật tại thôn Tân Thành, xã Việt Dân (Đông Triều), tiếp xúc với 8 người (trong đó có 2 ca dương tính ở ổ dịch Hải Dương).

Ngày 28/1, BN1847 đi làm, ăn tiệc nhẹ, tập văn nghệ tại Công ty, tiếp xúc phòng Tổ chức cán bộ và 4 người.

Từ 29-30/1, BN1847 cách ly tại nhà. Đến 31/1, người này cách ly tập trung tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Đến 1/2, BN1847 được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân ổn định (có đau rát họng).

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lich-trinh-di-chuyen-lien-tinh-tiep-xuc-day-dac-cua-bn1849-o-quang-ninh-ar594207.html