Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Sáng 4/5, Bộ Y tế công bố một ca mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội. Theo đó, bệnh nhân này là N.T.N., ngụ Bắc Từ Liêm, bị lây bệnh sau khi bay cùng chuyến bay VN160 với 2 chuyên gia Trung Quốc, đã đến khá nhiều địa điểm trong hơn 4 ngày vừa qua.

Theo báo cáo của quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên là nam nhân viên văn phòng tại Văn phòng DHF – phòng 1707 nhà CT2 A1, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt. Bệnh nhân tên N.T.N., sinh năm 1995. Địa chỉ nơi ở: Trọ tại số nhà 18, ngõ 86, Phú Kiều, Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm.

 Nhân viên y tế chuẩn bị công tác phun khử khuẩn, phòng dịch tại nơi ở trọ của bệnh nhân. (Ảnh: H.Lý)

Nhân viên y tế chuẩn bị công tác phun khử khuẩn, phòng dịch tại nơi ở trọ của bệnh nhân. (Ảnh: H.Lý)

Lịch trình của bệnh nhân như sau:

- Ngày 29/4: N. đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội, số ghế 52G, trên chuyến bay có 2 người Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B dương tính SARS-CoV-2, sau đó từ sân bay Nội Bài về nhà trọ tại phòng 201, số 18 ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm bằng ô tô do anh P. điều khiển.

N. ở nhà đến 21h30 thì đi xe máy cùng bạn tên H. (đi cùng chuyến bay VN160, hiện đã được cách ly tập trung tại Bắc Ninh) đến ăn ốc ở quán vỉa hè tại 64 Dương Khuê, Nam Từ Liêm, khoảng 23h30 cùng ngày đi về nhà.

- Ngày 30/4: N. ở nhà đến khoảng 11h30, đi ăn trưa cùng với H. tại quán bê thui O2 (địa chỉ 136 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) ngồi tại bàn giữa quán, ở quán có 1 bàn cùng ngồi ăn (khoảng 6 người không rõ chính xác, không tiếp xúc với N.), khoảng 3 người phục vụ (1 người đưa menu, 2 người bê đồ, không ai đeo khẩu trang).

Khoảng 13h30 N. đưa H. ra đường Phạm Văn Đồng gần bến xe buýt, lối rẽ ra Hoàng Quốc Việt bắt xe về Bắc Ninh, sau đó về nhà.

- Ngày 1/5: N. ở nhà đến khoảng 20h rồi đi xe máy về nhà bố ở số 23 ngõ 30 phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, có tiếp xúc với bố là ông N.H.N., em trai N.P.A., ông N.V.T. và bà N.T.T.

- Ngày 2/5: Khoảng 12h15, N. cùng em trai đi ăn tại số 416 Bạch Mai, Hai Bà Trưng. Khoảng 13h về lại nhà bố. Buổi tối, ngoài 4 người nêu trên còn có 3 người trong gia đình sang ăn cơm cùng. Đến khoảng 22h30, N. đi xe máy về nhà trọ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm.

- Ngày 3/5: N. được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì. Đến 19h, N. có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện N. đang được liên hệ để chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện tại Hà Nội tìm được 8 người là F1 của N. và đã chuyển cách ly tập trung những người này.

Như vậy, liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc có người mắc COVID-19, từ ngày 2/5 đến nay, Việt Nam đã phát hiện 14 bệnh nhân liên quan đoàn này, trong đó có 13 người ở quán bar Sunny, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc từng đến quán bar hôm 29/4 và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen tại Vĩnh Phúc. Đến sáng nay 4/5, Bộ Y tế công bố có thêm 1 bệnh nhân ở Hà Nội liên quan đến đoàn chuyên gia này./.

Đỗ Thoa

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/lich-trinh-di-chuyen-cua-benh-nhan-mac-covid-19-o-bac-tu-liem-ha-noi-579685.html