Lịch trình của U22 Việt Nam sau khi giành HCV bóng đá nam SEA Games 30

U22 Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài lúc 18h ngày 11/12, sau đó, đoàn có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Trưa 11/12, U22 Việt Nam làm thủ tục trả phòng và dùng bữa tại khách sạn Jen (Manila - Philippines) trước khi di chuyển ra sân bay về Hà Nội. Trong khi các đồng đội chuẩn bị về nước, Đoàn Văn Hậu sẽ bay thẳng sang Hà Lan để hội quân cùng CLB Heerenveen.

Dự kiến 18h chiều nay, thầy trò HLV Park Hang-seo cùng tấm huy chương vàng SEA Games 30 sẽ về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, cho biết chuyến bay Boeing 787-10 chở đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games về nước sẽ hạ cánh muộn hơn 1 tiếng so với dự kiến. "Văn phòng Chính phủ yêu cầu đoàn hạ cánh lúc 17h để tổ chức lễ đón lúc 18h. Nhưng sân bay hết slot nên phải lùi giờ hạ cánh đến 18h và về đến nhà lúc 19h", ông Thành cho biết.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ về tới sân bay Nội Bài vào 18h hôm nay 11/12.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ về tới sân bay Nội Bài vào 18h hôm nay 11/12.

Văn Hậu chào các thầy và các đồng đội. Anh sẽ bay thẳng sang Hà Lan để hội quân cùng CLB Heerenveen.

Sau đó đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ có cuộc gặp gỡ và dự bữa cơm thân mật với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Ngày 12/12, các cầu thủ U22 được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, trở về thăm gia đình và người thân.

Ngay hôm sau, toàn đội tập trung tại Hà Nội để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020.

Ngày 22/12, Quang Hải và các đồng đội trở về đóng quân tại TP.HCM đến khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Ngày 10/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá trận đầu tiên trước đối thủ U23 UAE vào lúc 17h15. Ba ngày sau đó chạm trán U23 Jordan, vào lúc 20h15. Sau đó, ngày 16/1, đội tuyển đá trận cuối vòng bảng với U23 Triều Tiên, cũng vào lúc 20h15.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lich-trinh-cua-u22-viet-nam-sau-khi-gianh-hcv-bong-da-nam-sea-games-30-94516.html