Lịch trình 6 ca mắc COVID-19 tại Quảng Nam (từ BN622-BN627)

Tối 3/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Quảng Nam, được Bộ Y tế công bố lúc 18h cùng ngày. Đặc điểm của 6 ca này là đều đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Thông tin cụ thể như sau:

1/BN622 (Họ và tên: L.T.N.D, nữ, 39 tuổi, địa chỉ Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Ngày 24/7, BN đón xe buýt Quế Sơn – Đà Nẵng (số xe không rõ), đến Bệnh viện Đà Nẵng vào lúc 11h, đến Phòng 612 Khoa Thận Nội Tiết thăm chị T.T.T.V. Ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị V là T.C.H, thường ở trong bệnh viện, không đi đâu.

Ngày 25/7, lúc 16h45’, BN đi bộ ra cổng Bệnh viện Đà Nẵng đón xe buýt Đà Nẵng - Quế Sơn (không rõ biển số xe), trên xe đông người (có đeo khẩu trang), về đến bùng binh ngã ba thị trấn Đông Phú được chồng là anh T.N.C chở về nhà bằng xe máy. Tại nhà chị tiếp xúc với con là T.M.T và T.T.N.A.

Ngày 26/7, khoảng 7h30’, BN đi chợ Đông Phú (không nhớ đã gặp ai và mua hàng tại chỗ nào) có đeo khẩu trang. Ngày 27/7, khai báo y tế và được cách ly tại nhà. Từ ngày 26/7 - 31/7, ở nhà có bán quán ăn nhưng không tham gia bán quán và không tiếp xúc với những người đến ăn trong quán, việc bán quán ăn là do chồng và người giúp việc đảm nhiệm.

Ngày 31/7, lúc 18h30’, BN được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường 3 trong 1 xã Quế Mỹ. Ngày 4/8, BN sẽ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

2/BN623 (Họ và tên: H.T.C, nữ, 38 tuổi, địa chỉ khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn). Từ đầu tháng 7 đến nay không đi bệnh viện hay ra Đà Nẵng. Ngày 27/7, lúc 8h thấy mệt được cháu chở đến Bệnh viện Vĩnh Đức khám và điều trị tại Bệnh viện này từ ngày 25-27/7). Bác sĩ chẩn đoán thiếu máu đề nghị nhập viện, tuy nhiên BN không nhập viện và về lại nhà tại khối Quảng Hậu.

Chiều 27/7, BN có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ tại địa phương chở đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (BN524 điều trị tại bệnh viện này từ 25-29/7), sau đó được chuyển lên Khoa Nội A. Tối ngày 27/7, lúc 23h được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Từ đó đến nay chỉ ở tại bệnh viện, không về nhà. Chỉ có cháu đến chăm rồi về và vợ chồng 2 em chú bác đến thăm. Ngày 1/8, BN được Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm. Tối 2/8, BN được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

3/BN624 (Họ và tên: T.T.M, nữ, 69 tuổi, địa chỉ khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An). Ngày 7/7 – 24/7 nhập viện điều trị tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25/7, xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện. Bệnh nhân yếu liệt nằm một chỗ được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm (hiện tại đã được cách ly). Ngày 1/8 được Trung tâm Y tế Hội An lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 4/8, BN được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị. Tình trạng bệnh nhân: Không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

4/BN625 (Họ và tên: T.T.K.Y, nữ, 51 tuổi, địa chỉ khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP. Hội An), là vợ của BN 547. Đầu tháng 7/2020 được người em dâu (bà L.T.N) đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết - Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được em dâu đưa về nhà bằng xe máy. Ngày 22/7 đi chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ) từ 6h30’-7h ghé hàng cá, hàng rau. Chiều 22/7 có đến nhà cô M. (ven sông), nhà anh H., nhà vợ chồng chú G., cô N.

Ngày 23/7 - 25/7 ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Từ 26/7 - 28/7 ở nhà lo đám tang, trong đó, bệnh nhân có tiếp xúc ông C. (Tân Hiệp), ông C. (Cẩm Thanh-52 tuổi), ông C. (nhỏ) (Cẩm Thanh), bà T., cô N. (trước nhà), vợ chồng ông Đ. (Cửa Đại), vợ chồng bà Y. (Bình Tú, huyện Thăng Bình), mua đồ ở tạp hóa cô Đ., cô P. (đối diện Trường TH Cẩm An 1), tạp hóa cô H. (Cẩm Châu). Ngày 29/7 đi chợ Cẩm Châu (chợ Bà Lê). Ngày 30/7 đi chợ Cẩm Châu, sau đó có ghé quầy thuốc bên tay phải chợ (có đeo khẩu trang).

Ngày 31/7, BN được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi, TP. Hội An. Ngày 4/8, BN sẽ được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để cách ly, điều trị. Tình hình bệnh nhân: không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

5/BN626 (Họ và tên: H.T.C, nữ, 38 tuổi, địa chỉ khối phố Xuyên Đông (Đình An cũ), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), là con dâu của BN524. Ngày 18-19/7 vào chăm mẹ chồng là BN 524 tại Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước. Lúc 14h ngày 19/7 về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.

Ngày 20/7, từ 5h đến 9h bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11h đi chợ Cầu Mống, thị xã Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà. 13h15’ đến Khoa Nội tầng 5 (P505) - Bệnh viên Bình An, thị trấn Nam Phước để nuôi mẹ chồng là BN 524, tại đây có tiếp xúc với vợ chồng cô T. ở địa chỉ khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước và 2 người khác đến thăm (không nhớ rõ tên gì, ở đâu).

Lúc 14h ngày 21/7 về nhà, có tiếp xúc với hàng xóm (không nhớ tiếp xúc ai), sau đó ở tại nhà, không đi đâu. Ngày 22-29/7, lúc 5h đến 9h bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11h đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà. Riêng Ngày 25/7 lúc 13h có chị H.T.N ở Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đến thăm khoảng 30’. Ngày 30/7 cách ly tại nhà.

Ngày 31/7, BN được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 2/8 được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Ngày 4/8, BN sẽ được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị. Tình trạng hiện tại: Không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

6/BN627 (Họ và tên: V.C.N, nam, 46 tuổi, địa chỉ khối phố Xuyên Đông (Đình An cũ), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên). Là con BN 524. Lúc 12h ngày 12/7 đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm mẹ là BN524 nằm ở Khoa Thận - Tiết niệu tầng 6 (P606). Khoảng 10 phút thì về nhà, buổi chiều ở tại nhà, đến 20h đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người).

Ngày 13-16/7, từ 6h đến 12h bán rau củ tại chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), sau đó về ở tại nhà, khoảng 20h đi chợ Nam Phước mua rau củ để bán chợ vào ngày mai. Lúc 7h ngày 17/7 đến nhà thăm mẹ là BN524 và về lúc 8h, sau đó có đến chợ Nam Phước lấy hàng rau củ để bán ngày mai và về lại nhà cùng với vợ (H.T.C) và hai người con (V.T.T.N, V.T.T.A).

Ngày 18-21/7, thực hiện công việc thường ngày, từ 6h đến 12h bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, buổi chiều ở tại nhà, 20h đi chợ Nam Phước mua rau củ. Lúc 21h ngày 21/7 cùng với 2 con gái có đến Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước thăm mẹ là BN524, sau đó về lại nhà. Ngày 22-28/7 thực hiện công việc thường ngày. Ngày 29/7, lúc 16h đến thăm mẹ là BN524 tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, đến 16h30’ về nhà. Ngày 30/7, lúc 15h đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị trấn Nam Phước, Duy xuyên.

Tối 30/7 đến 17h ngày 31/7 tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 2/8 được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Ngày 4/8, BN sẽ được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị. Tình trạng hiện tại: Không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/lich-trinh-6-ca-mac-covid19-tai-quang-nam-tu-bn622bn627/403034.vgp