Lịch thi đấu V.League có được điều chỉnh vòng loại World Cup?

Trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 sẽ là giành tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam và thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sức ép của hai nhiệm vụ này đặt ra một thách thức rất lớn cho các lãnh đạo của VFF lẫn VPF khi phải tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển, song vẫn phải đảm bảo giải V.League được vận hành một cách khoa học và hợp lý.

5 tuần cho SEA Games, 3 ngày cho World Cup

Theo lịch thi đấu được công bố, Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Thái Lan trong trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 5-9. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng này, dự kiến toàn bộ đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 1-9. Vấn đề nằm ở chỗ đúng vào ngày này, vòng 23 V.League vẫn diễn ra với hai cặp đấu Hà Nội gặp Viettel và Sông Lam Nghệ An gặp Bình Dương.

HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với hai nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn cuối năm.

HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với hai nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn cuối năm.

Nếu lịch thi đấu không được thay đổi, những trụ cột của Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) như Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải (Hà Nội); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)… sẽ buộc phải tập trung muộn hơn so với đồng đội. Họ sẽ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có khoảng 3 ngày tập luyện chưa kể thời gian di chuyển sang Thái Lan. Đó chắc chắn sẽ là một bất lợi rất lớn khi người Thái có thời gian chuẩn bị tốt hơn cùng lợi thế sân nhà.

VPF sẽ phải tính toán trong trường hợp này bởi nếu không đổi lịch thi đấu, chắc chắn đoàn quân của Park Hang-seo không thể có đầy đủ 100% sức mạnh trong chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trên đất Thái. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng VPF từng phải rút ngắn thời gian diễn ra V.League xuống 20 ngày để đội U22 Việt Nam có đủ 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines tháng 11 này.

Kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019 được vạch ra hồi đầu năm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lịch thi đấu V.League. Đội U22 Việt Nam sẽ được tập trung mỗi tháng một lần với thời gian khoảng từ 7-10 ngày để lắp ráp đội hình, thử nghiệm chiến thuật và đặc biệt để giảm khoảng cách trình độ giữa nhóm cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu… với phần còn lại.

Nếu đặt lên bàn cân, nhiệm vụ giành vàng tại SEA Games 2019 tất nhiên không quan trọng bằng màn trình diễn của ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên, do các kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games đã được lên từ trước nên việc tiếp tục có những thay đổi có thể khiến lịch thi đấu V.League trở nên lộn xộn. Đây thực sự là một bài toán khó giải nếu biết rằng trong vài mùa giải gần đây, hầu như mùa nào cũng có những phàn nàn về công tác sắp xếp lịch thi đấu của V.League.

Câu hỏi về tầm nhìn

Hồi tháng 5 vừa rồi, cả Hà Nội và Bình Dương đều yêu cầu VPF đổi lịch thi đấu V.League sau khi hai CLB này lọt vào bán kết AFC Cup 2019. Phía Bình Dương muốn lùi trận Hoàng Anh Gia Lai từ 19-5 xuống 20-5 nhưng không được chấp thuận bởi đội bóng phố núi sau đó phải di chuyển bằng đường bộ đến làm khách của Đà Nẵng. Tương tự, CLB Hà Nội muốn có được quãng nghỉ đủ giữa hai giải đấu quốc tế và quốc nội để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng cũng không được chấp thuận.

Bên cạnh lý do lịch thi đấu V.League đã bị co kéo để dành thời gian chuẩn bị cho U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 thì sự va chạm về quyền lợi giữa các đội bóng cũng là vấn đề khiến VPF đau đầu. Lịch thi đấu chỉ có thể đổi nếu hai đội bóng cùng chấp thuận và chuyện cả hai đội đều hài lòng chấp nhận chuyển thời gian thi đấu rất ít khi xảy ra. Trong quá khứ, việc các HLV phàn nàn về lịch thi đấu chồng chéo giữa V.League và Cúp quốc gia cũng thường xuyên xảy ra.

Mặc dù vậy, vấn đề lần này không phải là chuyện riêng của các CLB mà là chuyện của ĐTQG. Nếu không có một sự sắp xếp ổn thỏa, đoàn quân của Park Hang-seo sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong trận đấu với Thái Lan. Thời gian chuẩn bị chưa đến 3 ngày là không thể đủ cho một trận đấu ở vòng loại World Cup trước một đối thủ ngang tầm về đẳng cấp và đang tràn đầy khát khao như “Những chú voi chiến”.

Ở đây, việc xác định ngay từ đầu mục tiêu trọng tâm cũng là điều cần nhắc đến. SEA Games 2019 dường như đang được ưu tiên hơn chiến dịch vòng loại World Cup 2022, dù bất cứ ai kể cả không có chuyên môn cũng so sánh được tầm vóc của hai sự kiện này. Hai lần vô địch AFF Cup nhưng chưa có “Vàng” tại SEA Games 2019, khát khao lên đỉnh ở môn bóng đá tại đấu trường khu vực là điều dễ hiểu ở lãnh đạo ngành thể thao, các CĐV và chính các thành viên của U22 Việt Nam.

Song nếu nhìn xa hơn thì màn trình diễn của ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022 mới là bộ mặt của nền bóng đá Việt Nam. Hơn thế nữa, việc rơi vào một bảng đấu mà thầy trò ông Park hoàn toàn có thể giành được tấm vé đi tiếp càng là động lực để VFF, VPF dồn nguồn lực vào chiến dịch này. Nếu Việt Nam thi đấu thành công ở vòng loại World Cup, những hiệu ứng tích cực mà nó mang lại chắc chắn gấp nhiều lần tấm huy chương vàng ở SEA Games.

Vấn đề là mọi thứ dường như đã được “đóng đinh”, nhưng sự thay đổi liệu có diễn ra khi nó có thể xới tung lịch thi đấu V.League thêm một lần nữa? Cùng với đó, câu hỏi về tầm nhìn của VFF và VPF thêm một lần nữa được đặt ra!

Theo lịch thi đấu hiện tại, V.League sẽ kết thúc vào ngày 20-9. Đầu tháng 10, U22 Việt Nam sẽ bước vào “kế hoạch 5 tuần giành Huy chương Vàng SEA Games” của HLV Park Hang-seo. Chính ông thầy Hàn Quốc cũng khẳng định, ông hiểu nỗi khát khao của các CĐV và coi đây là nhiệm vụ chính trong năm 2019.

Từ tháng 9 đến tháng 11, ĐTQG Việt Nam cũng sẽ có 4 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đó là các trận đấu gặp Thái Lan (sân khách, 5-9), Malaysia (sân nhà, 10-10), Indonesia (sân khách 15-10), 14-11 (UAE, sân nhà) và trận lượt về với Thái Lan trên sân nhà ngày 19-11.

Như vậy, từ cuối tháng 9 đến thời điểm SEA Games diễn ra, BHL của ông Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với hai nhiệm vụ nặng như nhau là chuẩn bị tốt nhất cho U22 Việt Nam và dẫn dắt ĐTQG có những kết quả thuận lợi. Bên cạnh đó, các ngôi sao đang thi đấu cho cả U22 và ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu… sẽ trải qua lịch thi đấu và luyện tập vô cùng căng thẳng.

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/bao-giay-so-7107-lich-thi-dau-v-league-co-duoc-dieu-chinh-vong-loai-world-cup-554091/