Lịch thi đấu ủng hộ Man City hay Arsenal?

Arsenal và Man City vẫn đang đua tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League 2022/23. Nhưng lịch thi đấu đang ủng hộ đội nào?

Arsenal dẫn trước 8 điểm sau kỳ nghỉ quốc tế khi cuộc đua vô địch Premier League bị tạm dừng trong hai tuần. Chiến thắng 4-1 của Pháo thủ trước Crystal Palace đồng nghĩa với việc họ đã tận dụng tối đa lợi thế việc Manchester City phải đá FA Cup.

Và trong khi đội bóng của Pep Guardiola hiện có một trận đấu trong tay, họ biết rằng họ có cơ sở đáng kể để bù đắp nếu họ giành được danh hiệu thứ 5 sau 6 năm.

Các nhà đương kim vô địch còn 11 trận đấu - bắt đầu trên sân nhà trước Liverpool vào ngày 1 tháng Tư.

Arsenal sau đó trở lại thi đấu trong nước bằng cách tiếp đón Leeds sau đó cùng ngày.

Nhưng làm thế nào để các trận đấu của cả hai đội diễn ra trong hai tháng cuối cùng của chiến dịch Premier League?

Lịch thi đấu của Arsenal
Mikel Arteta có thể nhận được những điều tích cực từ việc đội bóng của ông bị loại khỏi Europa League vì điều đó có nghĩa là giờ đây họ có một trọng tâm duy nhất.

Điều đó bắt đầu với trận đấu trước Leeds đang bị đe dọa xuống hạng tại Emirates.

Nhưng vào cuối tuần sau, mọi thứ có nguy cơ trở nên khó khăn hơn cho Arsenal khi họ tới Anfield để đối đầu với Liverpool đang bị chấn thương của Jurgen Klopp.

Tiếp theo đó là trận derby London với West Ham - một cặp đấu trên sân khách có thể khó điều hướng.

Sau đó là một cuộc đụng độ trên sân nhà với Southampton, nhưng năm ngày sau, họ sẽ tới Etihad để tranh chức vô địch với Man City.

Thất bại trước đoàn quân của Guardiola có thể khiến đoàn quân của Arteta trật bánh ba ngày trước khi họ tiếp đón Chelsea trong một trận derby bom tấn khác.

Và chặng đường khó khăn tiếp tục với các trận đấu trên sân khách trước Newcastle và trên sân nhà trước Brighton.

Nếu Arsenal vượt qua bốn trận đấu đó với Man City, Chelsea, Newcastle và Brighton, thì họ sẽ là ứng cử viên vô địch cho chức vô địch.

Đó là bởi vì hai trận đấu cuối cùng của họ gặp Nottingham Forest và Wolves.

Lịch thi đấu của Man City
Hành trình bám đuổi Arsenal của Man City bắt đầu trên sân nhà trước kình địch Liverpool vào ngày 1 tháng Tư.

Nếu họ có thể vượt qua một cách bình yên, các trận đấu với Southampton và Leicester sẽ diễn ra trong một vài trận đấu đầy hứa hẹn để cố gắng giành điểm tối đa.

Nhưng sau đó, Man City phải đối mặt với thử thách ba trận liên tiếp trước các đối thủ nửa trên.

Tiếp theo là chuyến làm khách của Brighton chỉ ba ngày sau đó với trận cầu 6 điểm trên sân nhà trước Arsenal.

Sau đó, trong vòng 96 giờ sau cuộc đấu căng thẳng với Pháo thủ, họ lại lên đường tới Fulham.

Nếu Man City tụt xuống dưới mức thông thường của họ trong bất kỳ trận đấu nào trong số đó thì danh hiệu có thể nằm trong tay Arsenal khi họ rời Craven Cottage vào ngày 30 tháng Tư.

Tuy nhiên, một phong độ thành công có thể giúp Man City nắm quyền chủ động trong bốn trận đấu cuối cùng của họ.

Họ bắt đầu trên sân nhà của Leeds, trước khi chuyến làm khách đến Everton, sau đó là cuộc tiếp đón Chelsea.

Một cuộc đụng độ khó khăn vào ngày cuối cùng tại Brentford là nhiệm vụ cuối cùng của chiến dịch của Man City - nhưng đội này có kinh nghiệm giành danh hiệu trong giờ cuối cùng, vì vậy bạn sẽ không mong đợi họ trượt dốc nếu tất cả vẫn còn để chơi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lich-thi-dau-ung-ho-man-city-hay-arsenal-a599086.html