Lịch thi đấu U23 châu Á đưa thầy trò ông Park trở lại Buriram

U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận vòng bảng của VCK U23 châu Á 2020 trên sân Chang Arena của CLB Buriram và trận cuối cùng sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam là một sự trùng hợp thú vị. HLV Park Hang-seo sẽ trở lại tỉnh Buriram để gặp các đối thủ ở bảng D. Họ ở chung bảng với CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

U23 Việt Nam đá trận đầu tiên của bảng gặp U23 UAE vào ngày 10/1. Ngay sau đó, U23 CHDCND Triều Tiên gặp U23 Jordan. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Chang Arena của CLB Buriram United.

Nhắc đến Chang Arena của Buriram United là người hâm mộ nhớ đến Lương Xuân Trường. Ảnh: Thế Anh.

Nhắc đến Chang Arena của Buriram United là người hâm mộ nhớ đến Lương Xuân Trường. Ảnh: Thế Anh.

Ngày 13/1, bảng D tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu giữa đại diện UAE gặp CHDCND Triều Tiên và Jordan gặp thầy trò ông Park Hang-seo. 4 đội tiếp tục thi đấu ở tỉnh Buriram. Thời gian cụ thể chưa được ban tổ chức ấn định.

Lượt trận cuối cùng ở các bảng đấu phải diễn ra cùng giờ. Ở bảng D, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên phải di chuyển lên thủ đô Bangkok. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào ngày 16/1. Cặp đấu còn lại diễn ra ở sân Chang Arena.

Với khoảng thời gian nghỉ ngơi 2 ngày giữa mỗi lượt đấu, U23 Việt Nam và đối thủ ở lượt trận cuối sẽ mất thêm thời gian di chuyển và làm quen sân thi đấu mới. Khoảng cách giữa Buriram đến Bangkok là khoảng 400 km, mất khoảng 60 phút di chuyển bằng máy bay.

Sân Chang Arena là địa điểm thay thế cho sân 700th Anniversary ở Chiangmai vì không hoàn thành kịp tiến độ. Sức chứa sân vận động này là 45.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là lần thứ 3 mà ông Park cùng cộng sự đến đây.

Lần đầu tiên, ông Park dẫn U22 Việt Nam tham dự giải M150 Cup hồi tháng 12/2017, cũng là giải đấu đầu tiên ông làm việc với bóng đá Việt Nam. Lần thứ 2 chính là King's Cup 2019 hồi tháng 6 khi ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Sân nhà của CLB Buriram United còn được biết đến là nơi mà tiền vệ Lương Xuân Trường từng thi đấu nửa mùa giải 2019 cho nhà ĐKVĐ Thai League.

Sân Chang Arena có sức chứa 45.000 chỗ ngồi. Ảnh: Buriram United FC.

Sau các trận đấu ở vòng bảng, sân Chang Arena và sân Tinsulanon ở Songkhla sẽ hết nhiệm vụ. Các trận đấu ở vòng tứ kết trở đi sẽ chỉ diễn ra trên 2 sân Rajamangala và Thammasat ở thủ đô Bangkok.

Tứ kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/1 giữa đội nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. U23 Việt Nam nếu đứng nhất bảng D sẽ gặp nhì bảng C, nếu giành vị trí nhì bảng D thì họ sẽ gặp nhất bảng C.

Hai trận bán kết diễn ra trong ngày 22/1 trên cả 2 sân vận động. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 25/1, trận chung kết được tổ chức vào ngày 26/1. Hai trận đấu cuối cùng của giải đều diễn ra trên sân Rajamangala.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Minh Phúc.

HLV Park: 'Không tính Thái Lan vào thẳng, đội nào cũng mạnh' Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo giới về nhận định của ông.

Lê Minh
Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lich-thi-dau-u23-chau-a-dua-thay-tro-ong-park-tro-lai-buriram-post994571.html